Khai mạc giải Futsal - HDBank và giấc mơ World Cup

Do hơn một năm qua tình hình dịch COVID-19 đã phá hỏng và làm chậm trễ nhiều thứ. Lẽ ra vòng chung kết châu Á đã diễn ra hồi tháng 3-2020 tại Turkmenistan và đến tháng 10 thì World Cup diễn ra tại Lithuania. Thế nhưng trái bóng Futsal thế giới đã ngừng lăn vì dịch và cứ phải chờ thông tin chính thức.

Nhưng trái bóng Futsal giải vô địch quốc gia 2021 vẫn diễn ra và xem đấy như cơ hội rèn giũa chờ World Cup 2021 với quyết định cuối cùng từ FIFA.

Vừa qua, vòng loại của giải đã diễn ra tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Qua đó xác định bốn suất vào giai đoạn 2 gồm Quảng Nam (vô địch vòng loại), Tân Hiệp Hưng, Cao Bằng và Hưng Gia Khang (HGK) - Đắk Lắk.

Bóng Futsal thế giới vẫn phải chờ nhưng giải vô địch Futsal Việt Nam vẫn có đất diễn. Ảnh: QUANG THẮNG

Bốn đội này cùng với sáu đội (xếp thứ nhất đến thứ sáu mùa năm ngoái) gồm Thái Sơn Nam (vô địch), Sahako, Sanatech Khánh Hòa, Zetbit Sài Gòn, Thái Sơn Bắc, Hiếu Hoa Đà Nẵng thi đấu giai đoạn 2. Các đội sẽ đá vòng tròn lượt đi từ ngày 9 đến 30-4 tại nhà thi đấu Buôn Ma Thuột và lượt về từ ngày 5 đến 26-7 tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, TP.HCM.

Đội vô địch, á quân, hạng ba sẽ nhận các mức thưởng 500 triệu, 200 triệu và 100 triệu đồng. Ngoài ra còn các giải Fair Play, Cầu thủ xuất sắc, Vua phá lưới và Thủ môn xuất sắc...

Lịch thi đấu ngày khai mạc 9-4: Thái Sơn Bắc - Thái Sơn Nam (12 giờ 45); Sanatech Khánh Hòa - HGK Đắc Lắc (15 giờ 30); Quảng Nam - Zetbit Sài Gòn (17 giờ 45). 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm