Kể tội HLV Hữu Thắng để trốn tội mình

có Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn cũng là người quản lý cả ban các đội tuyển, ban bóng đá chuyên nghiệp; có cả Tổng Thư ký VFF kiêm Trưởng đoàn bóng đá U-22 Việt Nam Lê Hoài Anh…

Gọi là mổ xẻ nhưng thực chất chỉ là kể tội HLV Nguyễn Hữu Thắng. Nào là HLV này sai lầm trong chiến thuật, nào là không biết xoay tua đội hình, nào là thể lực yếu, nào là không biết dùng người…

Nói chung là trăm dâu đều đổ đầu HLV Hữu Thắng và ngoài HLV này ra chẳng ai có lỗi gì hết (!?).

Sau trận thua Thái Lan, HLV Hữu Thắng đã nhận hết lỗi về mình chứ không đổ cho các cầu thủ như Phí Minh Long làm thua oan hai bàn, hay Công Phượng đá hỏng phạt đền… HLV này không muốn một cầu thủ nào phải nhận chỉ trích cả.

Đến giờ HLV Hữu Thắng vẫn giữ quan điểm đấy và việc rời ghế HLV trưởng thể hiện lòng tự trọng.

Nhưng HLV Hữu Thắng nhận hết lỗi không có nghĩa là những người có trách nhiệm với đội tuyển Việt Nam được quyền đổ hết tội lên đầu HLV này và phủi tay, phủi trách nhiệm của mình.

Gần hai năm làm HLV đội tuyển và đội U-22 Việt Nam, chính những người vừa chỉ trích HLV Hữu Thắng là những người từng khen ông thầy này đi đúng hướng, tập hợp một đội tuyển mạnh và xây dựng một tập thể mạnh, có thể lực tốt với lối chơi hợp lý. Điều này có thể kiểm chứng qua nhiều lần Chủ tịch Hội đồng HLV Nguyễn Sĩ Hiển thể hiện quan điểm của mình trong những chương trình bình luận trên sóng quốc gia. Hay như Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn lần nào trả lời báo giới cũng khẳng định đội tuyển được chuẩn bị rất tốt và HLV Hữu Thắng đang đi đúng hướng…

Tại sao những chỉ trích và đổ lỗi trong phiên luận tội HLV Hữu Thắng không được các vị trên góp ý trực tiếp trong quá trình chuẩn bị, hay ít nhất cũng là những tranh luận, góp ý với HLV này theo đúng trách nhiệm của mình?

Xin được hỏi ông chủ tịch Hội đồng HLV rằng đã có bao giờ ông góp ý hay phản biện với những gì mà HLV Hữu Thắng chuẩn bị trước SEA Games? Hay ông phó chủ tịch phụ trách chuyên môn có bao giờ tự hỏi rằng tại sao những đối tượng ông chọn cho thầy trò HLV Hữu Thắng đều là hàng lởm, thi đấu hời hợt, thiếu trách nhiệm để khi U-22 thắng dễ thì ca ngợi đội chúng ta mạnh và là tập thể tốt. Hay việc bố trí chuyên gia thể lực nhưng thực chất thì lý lịch của chuyên gia này lại chỉ là xoa bóp, hồi phục tại bên Đức, còn ông giám đốc kỹ thuật của bóng đá Việt Nam là người đang ăn lương thất nghiệp bên Đức.

Thật nguy hiểm khi cứ luận tội HLV mà trốn tránh trách nhiệm rất lớn của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm