Kaka giành Quả bóng Vàng châu Âu

Kaka và quả bóng vàng châu Âu năm 2007. Ảnh: AP.
Kaka và quả bóng vàng châu Âu năm 2007. Ảnh: AP.

Đây là thông tin không có gì bất ngờ đối với người hâm mộ, bởi thông tin Kaka giành quả bóng vàng châu Âu đã được báo chí thế giới đăng tải liên tục trong suốt những tuần vừa qua. Tuy nhiên, phải đến hôm nay (2-12) thông tin trên mới chính thức được xác nhận sau khi tạp chí France Football (đơn vị tổ chức) công bố tên tuổi cầu thủ giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn năm nay.

Và đúng như dự đoán của giới chuyên môn, với phong độ chói sáng giúp AC Milan đăng quang tại Champions League mùa giải vừa qua, Kaka đã không có đối thủ trong cuộc bầu chọn năm nay với số điểm áp đảo 444 điểm - nhiều gần gấp đôi so với 2 người xếp sau: Cristiano Ronaldo (thứ 2, 277 điểm) và Leo Messi (thứ 3, 255 điểm).

Phát biểu trước báo giới trong buổi lễ trao giải tại Paris (Pháp), Kaka vui mừng cho biết: "Tôi đã có một mùa giải rất tuyệt vời cùng AC Milan, và tôi rất vui mừng vì nhận được giải thưởng này - một giải thưởng rất đặc biệt..."

Với chiến thắng này, Kaka đã có danh hiệu cá nhân thứ 2 trong năm 2007 (trước đó là danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2007 do Hiệp hội các cầu thủ chuyện nghiệp bầu chọn), và qua đó tiến gần hơn đến mục tiêu giành har-trick các danh hiệu cá nhân trong năm 2007 (hiện Kaka đã lọt vào danh sách cuối cùng của cuộc bầu chọn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA).

Danh sách 10 cầu thủ hàng đầu của Quả bóng vàng châu Âu năm 2007:

1) Kaka (Brazil, Milan) 444 điểm

2) Cristiano Ronaldo (BĐN, MU) 277

3) Leo Messi (Argentina, Barcellona) 255

4) Didier Drogba (Bờ Biển Ngà, Chelsea) 108

5) Andrea Pirlo (Italia, Milan) 41

6) Ruud van Nistelrooy (Hà Lan, Real Madrid) 39

7) Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển, Inter) 31

8) Cesc Fabregas (TBN, Arsenal) 27

9) Robinho (Brazil, Real Madrid) 24

10) Francesco Totti (Italia, Roma) 20

A.HÀO - (Theo TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm