Hyeon Chung viết tiếp giấc mơ châu Á ở giải Úc mở rộng

Trước cuộc đối đầu này, tay vợt Hàn Quốc tạo “cơn địa chấn” khi vượt qua đối thủ từng sáu lần đoạt chức vô địch Úc mở rộng là Novak Djokovic 3-0 tại vòng 4. Đây cũng là thất bại nặng nề nhất của nhà cựu vô địch Djokovic phải nhận kể từ sau trận thua Federer tại đấu trường Úc 10 năm trước.

Khởi động bằng chiến thắng có phần may mắn khi tay vợt hạng 37 thế Misha Zverev (Đức) bỏ cuộc giữa trận vì chấn thương (Chung đang dẫn 6/2, 4/1), đường đến bán kết của tay vợt hạng 58 thế giới khá suôn sẻ khi anh lần lượt biến các đối thủ trên “trình” như Daniil Medvedev (Nga, hạng 53 thế giới), Alexsander Zverev (Đức, hạt giống số 4), Djokovic (Croatia, hạt giống số 14) và Sandgren thành bại tướng.

“Giáo sư” Hyeon Chung đang trở thành tay vợt giàu thành tích nhất trong lịch sử quần vợt Hàn Quốc. Ảnh: AO

Tính đến thời điểm trước vòng bán kết, tay vợt có lối tấn công tương tự Djokovic chỉ thua hạt giống số 4 Alexsander Zverev hai set đấu. Tại cuộc đối đầu Sandgren ở vòng tứ kết, Chung tỏ ra hoàn thiện hơn đối thủ trong mọi con số thống kê. Tay vợt Mỹ thực hiện 39 cú winner (đánh bóng ghi điểm trực tiếp), 43 lỗi đánh hỏng thì Chung dù chỉ ghi 29 điểm winner nhưng anh hạn chế ở 34 lỗi đánh hỏng. Và 114 điểm thắng chính thức đưa Hyeon Chung vượt qua Sandgren 6/4, 7/6, 6/3, lọt tiếp vào bán kết.

Thành tích trên giúp Hyeon Chung trở thành tay vợt Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử vào đến bán kết một giải Grand Slam.

Ngoài bốn lần thắng giải Men’s Futuer, tám chức vô địch ATP Challenger, quán quân Next Gen ATP Finals (tương tự ATP World Tour Finals dành cho các tay vợt trẻ dưới 21 tuổi), tay vợt người Hàn Quốc chưa lần nào chạm được tay vào ngôi vị cao nhất ở giải đấu ATP 250, ATP 500 hay Masters 1.000.

• Đối thủ của tay vợt có biệt danh “giáo sư” là đương kim vô địch Roger Federer (hạt giống số 2) vừa đánh bại Tomas Berdych.

Trận bán kết còn lại là cuộc đọ sức giữa Marin Cilic và Kyle Edmund.

• Ở nội dung đơn nữ cũng xác định hai cặp đấu bán kết giữa Simona Halep (hạt giống số 1) - A. Kebber (hạt giống số 21), E.Mertens - Wozniacki (hạt giống số 2).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm