Hy vọng gì cho lứa U-19 dự SEA Games 28?

Còn với Thái Lan hơn một nửa đội hình vô địch AFF Suzuki Cup vừa qua còn tuổi đá SEA Games 28, trong đó có những cái tên như Cheryl Chappuis (22 tuổi), Chanathip (21 tuổi), Mongkol (21 tuổi), Sarach (22 tuổi)…

Hai năm qua kể từ khi đội U-19 Việt Nam ra nước ngoài dự giải quốc tế chính thống đầu tiên là giải U-19 Đông Nam Á, bóng đá khu vực cũng có những thay đổi tích cực. Tại giải trên U-19 Việt Nam thua U-19 chủ nhà Indonesia ở trận chung kết sau loạt luân lưu. Sau đó dự vòng loại châu Á. Bước sang năm 2014, dự giải U-22 Đông Nam Á. Trong đó U-19 Việt Nam thua hai đối thủ khiến chúng ta phải suy nghĩ là U-22 Malaysia 0-2 (đây chính là lực lượng nòng cốt của họ dự SEA Games 28). Ở trận chung kết giải này thì U-19 Việt Nam thua U-19 Myanmar 3-4.

Như vậy những đối thủ cộm cán của thành phần U-19 Việt Nam sẽ đại diện U-23 tham dự SEA Games 28 sẽ là Malaysia, Indonesia, Myanmar và nhất là Thái Lan vẫn là ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Thường trực VFF xác định đưa lứa U-19 dự SEA Games 28 - 2015 để lấy kinh nghiệm cho mục tiêu vô địch tại SEA Games 29 - 2017. Và với cách làm hiện tại thì kiểu gì cũng phải bê nguyên bộ khung này cùng HLV Guillaume và như thế thì cả nền bóng đá lại trông chờ hết vào U-19 HA Gia Lai.

Xét cho cùng thì đây là canh bạc quá lớn kéo dài suốt hai kỳ SEA Games nhưng đầu vào thì chỉ có một lò bóng đá chịu chi và chịu chơi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm