Huỳnh Đức có phá được “dớp” sân Pleiku?

Nói cách khác sân Pleiku là “đất dữ” của thầy trò Huỳnh Đức.

Cuộc đối đầu giữa hai cựu vương này luôn là những trận đấu căng thẳng và có cả bạo lực với số thẻ phạt tăng cao. Cụ thể, mùa 2007, có bảy thẻ vàng ở sân Pleiku và 10 thẻ vàng sân Chi Lăng; mùa 2009, chỉ riêng trận lượt về trọng tài đã phải rút ra tám thẻ vàng chia đều cho hai đội. Năm nay, tại lượt đi trên sân Chi Lăng tổng cộng có chín thẻ vàng và một thẻ đỏ. Bên cạnh đó, lịch sử với những cuộc đối đầu luôn cho ra những con số thú vị đáng để tham khảo về một trận đấu giữa hai đối thủ không đội trời chung.

Phát biểu trước trận đấu

+ HLV HUỲNH VĂN ẢNH (HA Gia Lai): “Tới thời điểm này, SHB Đà Nẵng đang chứng tỏ họ là một đội bóng rất mạnh. Thành tích bất bại trên sân nhà trước Đà Nẵng là yếu tố tích cực giúp các cầu thủ tôi hưng phấn khi vào cuộc. Theo tôi, cơ hội là 50/50”.

+ HLV LÊ HUỲNH ĐỨC (SHB Đà Nẵng): “HA Gia Lai là một đối thủ mạnh và có thực lực. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn đối với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi hết mình và hy vọng có điểm”.

_______________________________

Mùa 2007: Lượt đi HA Gia Lai thắng 1-0, lượt về thua 1-2.

Mùa 2008: Lượt đi HA Gia Lai hòa 2-2, lượt về thua 0-4.

Mùa 2009: Lượt đi HA Gia Lai thắng 1-0, lượt về thua 1-4.

Mùa 2010: Lượt đi HA Gia Lai thua 0-3, lượt về thắng 1-0.

Mùa 2011: Lượt đi HA Gia Lai thua 1-2.

NGỌC NUÔI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm