Huy Hoàng vô chung kết, Ánh Viên kém thành tích HCV gần 4 giây

Nữ kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên giành quyền vào chung kết hai nội dung 200 m bướm; 200 m hỗn hợp nhưng thông số của cô còn kém thành tích HCV đại hội trước gần 4 giây.

Kình ngư Ánh Viên về nhất đợt bơi loại 200 m hỗn hợp nữ. Ảnh: ANH LIÊM

Ở đợt thi vòng loại 200 m hỗn hợp nữ, ĐKVĐ SEA Games Ánh Viên chính là kình ngư sáng giá nhất cho chức vô địch. Với thành tích 2’18”20, Viên nhẹ nhàng vượt qua vòng loại, góp mặt vào đợt bơi tranh huy chương với bảy đối thủ đến từ Thái Lan, Philippines, Indonesia và Singapore.

Do chỉ là đợt thi loại, Ánh Viên dưỡng sức cho đợt thi đấu chiều nên thông số kém gần 4 giây so với thành tích 2’ 14”20 giúp Viên đoạt HCV hai năm trước tại Malaysia.

Tranh tài vòng loại nội dung 200 m bướm, Ánh Viên đụng ngay ĐKVĐ Quah Jin Wen (Singapore) và cán đích vị trí thứ hai sau đợt vòng loại thứ hai. Trước đó, ở đợt thi loại đầu, đương kim HCB Lê Thị Mỹ Thảo cũng về đích sau đối thủ chủ nhà Rile Remedy Alexis. Đây cũng sẽ bốn VĐV chính cạnh tranh bộ huy chương cự ly 200 m hỗn hợp nữ.

Lúc 17 giờ chiều nay, Nguyễn Huy Hoàng sẽ cạnh tranh HCV 400 m tự do với Sim Welon. Ảnh: ANH LIÊM

Đúng như dự báo của HLV Đặng Anh Tuấn trước đó, chung kết cự ly 400 m tự do nam sẽ là cuộc chạm trán nảy lửa giữa ứng viên Nguyễn Huy Hoàng và đối thủ người Malaysia Sim Welson. Cùng lọt vào chung kết nội dung này, Nguyễn Hữu Kim Sơn đứng trước cơ hội bảo vệ chiếc HCĐ anh giành được hai năm trước tại Malaysia.

Ngoài hai kình ngư mũi nhọn Ánh Viên và Huy Hoàng dự kiến sẽ nổ HCV ở buổi thi chiều, bơi lội Việt Nam có thêm Phạm Thành Bảo dự chung kết 100 m ếch nam, Lê Nguyễn Paul 100 m ngửa nam, Nguyễn Diệp Phương Trân đấu vòng tranh huy chương 100 m tự do nữ.

Các đợt bơi chung kết bắt đầu tranh tài từ 17 giờ chiều nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm