Hơn 20 tỉ thưởng nóng tuyển U-23 Việt Nam

Bên cạnh đó, Thường trực UBND TP.HCM cũng quyết định thưởng nóng cho trợ lý HLV Lư Đình Tuấn 100 triệu đồng cho những đóng góp ở U-23 Việt Nam.

Riêng cầu thủ số 19 Quang Hải, người góp công ghi hai bàn thắng san bằng tỉ số giúp tuyển U-23 vào chung kết sẽ được thưởng 100 triệu đồng từ Công ty Đại Hải Long (Bình Dương).

Đặc biệt, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty Ô tô Trường Hải tặng riêng cho HLV trưởng Park Hang-seo U-23 Việt Nam một chiếc Kia Optima 789 triệu đồng.

Tính đến thời điểm này, các công ty, tập đoàn, mạnh thường quân đã tặng cho đội tuyển hơn 20 tỉ đồng gồm:

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL và Ủy ban Olympic Việt Nam cũng quyết định sẽ thưởng 2 tỉ đồng cho U-23 Việt Nam. UBND TP Đà Nẵng thưởng 1 tỉ đồng. Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh thưởng 500 triệu đồng.
Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã quyết định trao tặng đội tuyển U-23 Việt Nam 200 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam của Trung ương Đoàn. Tập đoàn Tuần Châu thông qua báo Thanh Niên tặng đội U-23 1 tỉ đồng. Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cũng thông qua báo Thanh Niên tặng 1 tỉ đồng.
Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty Ô tô Trường Hải tiếp tục tặng cho đội tuyển 500 triệu đồng. Tập đoàn C.T Group cũng đã quyết định thưởng nóng 1 tỉ đồng.
Công ty Hòa Bình sẽ thưởng 1 tỉ đồng, Vietcombank 1 tỉ đồng, VPF 1 tỉ đồng. Bà Ngọc Lan thưởng 500 triệu đồng. Công ty Hợp Lực 300 triệu đồng. Ngân hàng BIDV thưởng 500 triệu đồng.

Công ty Đại Hải Long (Bình Dương) cũng hứa sẽ tặng đội 200 triệu đồng.

VinaPhone hứa thưởng 2,3 tỉ đồng tiền cước điện thoại cho đội tuyển U-23 Việt Nam...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm