KHAI MẠC ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC LẦN VI TẠI ĐÀ NẴNG

Hơn 1.000 tỉ đồng xây mới Cung thể thao Tiên Sơn

Đây cũng là dịp Đà Nẵng đưa vào sử dụng Cung thể thao Tiên Sơn với số vốn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng.

Một ngày trước đêm khai mạc, môn điền kinh đã diễn ra. Chủ nhà Đà Nẵng giành trọn hai HCV nội dung đi bộ 20 km nam, nữ do Nguyễn Thành Ngưng (1 giờ 31’32”) và Nguyễn Thị Thanh Phúc (1 giờ 40’00”) thực hiện. Nội dung marathon, chức vô địch nam, nữ thuộc về Nguyễn Đăng Đức Bảo (Khánh Hòa) và Phạm Thị Hiên (Thái Bình).

Cũng ngày thi đấu hôm qua (24-12), môn lặn kết thúc với HCV thuộc về các VĐV TP.HCM gồm Kỳ Duyên (50 m nín thở); Nguyễn Ngọc Quang (200 m chân vịt đôi) và bộ tứ Tú - Thành - Hân - Tài (4x100 m tiếp sức vòi hơi chân vịt) đưa TP.HCM nhất toàn đoàn môn lặn với 10 HCV, hai HCB, một HCĐ. Kế tiếp là đoàn Thanh Hóa với bảy HCV, trong đó riêng Nguyễn Thị Quỳnh giành được đến năm HCV cá nhân và tiếp sức.

Môn billiards & snooker, bộ đôi Tất Duy Kiên - Trần Quang Trung (pool 8 bi đôi nam) giành HCV đầu tiên cho TP.HCM sau chiến thắng 9-7 trước cặp Tuấn - Long (Hà Nội). Nội dung pool 9 bi nữ, Dương Thúy Vi đánh bại Ngọc Hương (Hà Nội) đoạt HCV. Nội dung caroom ba băng, HCV thuộc về Lê Phúc Thiên (Bình Dương). Nội dung billiards Anh, đôi nam Phạm Thanh Nhân - Phạm Thanh Hưng đánh bại Trung Kiên - Hoài Nam (Hà Nội) 2-1, giành chức vô địch cho đội Đà Nẵng.

Môn rowing, đoàn Hải Dương tỏ rõ ưu thế vượt trội với bốn chức vô địch của các tay chèo nữ Vân, Thắm, Tịnh, Hựu. Các đoàn Hà Nội, Quảng Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Đà Nẵng chỉ mới giành được một HCV.

Môn cờ vua, đoàn Quân đội giành chức vô địch đồng đội nam trong khi ngôi đầu giải nữ thuộc về đội TP.HCM. Chức vô địch đơn nam, nữ do hai kỳ thủ Lê Quang Liêm và Nguyễn Thị Mai Hưng (Bắc Giang) nắm giữ.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm