Hòa MU 1-1, Mourinho đổ lỗi trọng tài

Mourinho nói rằng trong hiệp 1 trọng tài không cho Chelsea được hưởng quả phạt đền khi cả Ivanovic và Terry bị hai hậu vệ MU là Smalling và Rojo ôm người và kéo ngã trong vùng cấm khi tranh nhau quả phạt góc do Fabregas treo vào. Chưa hết, đến cuối trận trọng tài Phil Dowd còn rút thẻ vàng thứ hai đuổi Ivanovic từ tình huống không rõ ràng đồng thời cho MU được hưởng quả đá phạt từ tình huống đó và Van Persie đã kịp san bằng tỉ số ở phút 90+4. Dù hòa nhưng Chelsea vẫn trụ vững ngôi đầu bảng hơn Southampton 4 điểm và hơn Man. City 6 điểm.

Trong trận này trọng tài Phil Dowd đã phát ra tới chín thẻ vàng và một thẻ đỏ. Quả là một kỷ lục cho cá nhân trọng tài này dù từng được mệnh danh là “vua thẻ”!

Ngược lại với MU thì đấy là trận hòa có phần may mắn nhưng phải thừa nhận trước sức ép dữ dội của Chelsea mà MU cầm cự được như thế là quá thành công. Trận hòa này có thể sẽ giúp MU hồi phục về mặt tinh thần để leo dần vào top 4 như mong muốn.

HUY KHANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm