HLV tuyển Thái Lan đau đầu vì ‘đi săn không súng’

Ông thầy người Nhật trước cuộc đụng độ Indonesia đã rất mệt mỏi khi tiền vệ Chitipan Puangchan bị chấn thương không thể làm khách ở sân vận động Gelora Bung Karno (Jakarta) trong loạt trận thứ hai vòng loại thứ hai World Cup 2022. Thitipan Puangchan có tầm ảnh hưởng lớn trong lối chơi của Thái Lan theo kiểu không tiền đạo.

Tiền vệ của CLB Oita Trinita đang chữa chấn thương tại Nhật Bản đã khiến cho tân HLV Thái Lan Akira Nishino tất bật tìm người thay thế hoặc phải thay đổi cách chơi, sau lần anh đá nổi bật trong trận hòa không bàn thắng với tuyển Việt Nam ở lượt trận đầu.

HLV Nishio bị xem là chưa thành công sau trận ra quân trên sân nhà bị tuyển Việt Nam cầm hòa không bàn thắng. Ảnh: MU

Cựu HLV tuyển Nhật Bản đã quyết định không sắp một tiền đạo nào khi tiếp thầy trò Park Hang-seo tại sân vận động Thammasat vào giữa tuần trước. Thay vào đó, ông đã trao nhiệm vụ chơi nhô cao hơn cho Thitipan và cầu thủ chạy cánh của Buriram United là tiền vệ Supachok Sarachat.

Trong số các cơ hội của Thái Lan tạo ra, chính Thitipan là mối đe dọa nhiều nhất với một vài lần qua mặt trung vệ Duy Mạnh trong một cuộc đấu trí giữa hai đối thủ nặng ký truyền thống.

“Tôi thấy không có vấn đề gì với một đội hình mà không có một tiền đạo thực thụ. Thực tế chúng tôi chơi với hai tiền đạo là Thitipan và Supachok. Ai cũng có thể thấy Việt Nam chơi rất thận trọng. Các tuyển thủ của tôi đã rất cố gắng để kéo giãn hàng phòng ngự Việt Nam ra, nhưng các tiền đạo đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đó là một điều đáng tiếc” - HLV Nishino tiết lộ sau trận đấu.

Chanathip có biệt danh "Messi Thái" là niềm hy vọng lớn của đội tuyển Thái Lan. Ảnh: MU.

Hiện tại, HLV Nishino không có sự phục vụ của tiền vệ 26 tuổi Thitipan buộc ông phải suy nghĩ lại về cách chơi của mình sau trận ra quân chưa tạo ra nhiều cơ hội để qua mặt đội tuyển Việt Nam. Nghiệt ngã cho ông thầy Nhật là một chân sút khác là Peeradon Chamratsamee, từng thay thế Thitipan trong 15 phút cuối của trận gặp Việt Nam cũng không may bị chấn thương.

Dự kiến Thitipan phải nghỉ ngơi khoảng ba tuần với vết đau gân kheo trong khi Peeradon gần một tháng sau mới có thể hồi phục chấn thương dây chằng đầu gối.

Ông Nishino đã chọn giải pháp tình thế là triệu tập cầu thủ chạy cánh của True Bangkok United - Anon Amornlertsak và trung vệ Phatcharapol Intanee của Muangthong United để thay thế cho cặp tiền vệ đang bị thương. Cuối cùng, vẫn chỉ có mỗi Supachai Jaided của CLB Buriram là tiền đạo duy nhất của Thái Lan trong hành trình vòng loại thứ hai World Cup 2020.

Rất khó cho tuyển Thái qua mặt Indonesia trên "chảo lửa" Bung Karno. Ảnh: MU.

Tiền đạo Supachai 20 tuổi đã chơi 20 phút cuối trận tiếp Việt Nam khi vào sân thay Sarach Yooyen nhưng gần như mất hút trong vòng vây của hàng thủ đối phương. Anh chưa thể làm quên đi các đàn anh kỳ cựu như Teerasil Dangda hay Adisak Kraisorn trước đây.

Rất khó cho thầy trò Nishino tìm kiếm bàn thắng với chỉ mỗi tiền đạo Supachaitrước một hàng thủ Indonesia cứng cựa, dù mới để thủng lưới ba bàn trong trận thua 3-2 trước đội khách Malaysia.

Cách đây bốn năm, đội tuyển Thái Lan dưới thời HLV Kiatisak đã từng vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2018 và chỉ bị loại ở giai đoạn đá bảng cuối cùng. Lần này, ông Nishino cũng có nhiệm vụ giúp người Thái vào tốp 12 đội mạnh nhất, đồng thời đoạt vé chơi vòng chung kết Asian Cup 2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm