HLV Calisto: “Lương tôi thấp hơn HLV trưởng Thái Lan”

. Ông có cảm giác đi đôi với mức lương cao (22.000 USD/tháng) đồng nghĩa với trách nhiệm lẫn áp lực càng cao?

+ Nếu tôi sợ hãi thì đã không ký hợp đồng mới với VFF. Nên nhớ, hai năm trước, bóng đá Việt Nam đứng thứ 155 thế giới, hiện tại là 114, đấy là một bước tiến dài. Về mức lương của mình, tôi thấy bình thường, bởi nó còn kém gấp trăm lần lương tháng của HLV đội tuyển Thái Lan hay Indonesia (lương của HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Bryan Robson là 144.000 USD - PV).

. Ông đang nghĩ đến những mục tiêu nào cho bóng đá Việt Nam ba năm nữa?

+ Chúng tôi có nhiều cái đích để hướng tới để bảo đảm mỗi thời kỳ có một đội tuyển mạnh nhất. Cái khó của chúng ta khi đã ở trên đỉnh AFF Cup buộc các đối thủ phải tìm hiểu kỹ và thận trọng hơn. Đoạt chức vô địch rất khó, giữ càng khó hơn. Vấn đề còn là giữ vững bản sắc của bóng đá Việt Nam trong quá trình phát triển.

. Ông mong muốn gì từ phía VFF khi chấp nhận gắn bó thêm một thời gian dài nữa?

+ Tôi thích đương đầu với thách thức và muốn cùng các đội tuyển Việt Nam chiến thắng ở mọi giải đấu. Tôi muốn sự hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ đắc lực hơn nữa từ phía VFF, bởi điều quan trọng nhất vẫn là lợi ích của bóng đá Việt Nam.

THANH THANH ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm