HLV Alfred Riedl qua đời ở tuổi 70

Ông là HLV ngoại gắn bó với bóng đá Việt Nam nhiều nhất khi bắt đầu với Tiger Cup 1998 (tiền thân của AFF Cup) đoạt HCB, kế tiếp là chiếc HCB SEA Games 1999 tại Brunei rồi tiếp theo cùng đội U-23 Việt Nam đoạt HCB SEA Games 22 - 2003 tại Hà Nội. Ở cấp độ châu Á, ông là HLV đầu tiên dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vào đến tứ kết sau những chiến tích vang dội ở vòng đấu bảng Asian Cup 2007.

HLV Riedl và học trò Nguyễn Hữu Thắng. (Ảnh tư liệu)

Thời cầu thủ, ông Riedl từng là một chân sút có hạng và đoạt Chiếc giày đồng châu Âu.

Sau khi chia tay bóng đá Việt Nam, ông Riedl từng dẫn dắt đội tuyển Lào và có công đưa đội bóng này lần đầu vào bán kết SEA Games 2009, tiếp theo ông dẫn dắt đội tuyển Indonesia tham dự AFF Cup và dừng chân ở vị trí hạng nhì Đông Nam Á.

Nhắc đến người thầy gắn bó với mình rất nhiều, những thế hệ cầu thủ như Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Hữu Thắng, Văn Sỹ Hùng… rất tiếc thương ông và nhắc đến nhiều kỷ niệm đẹp về người thầy tận tụy, sống rất tình cảm và luôn bảo vệ cầu thủ trong lúc họ gặp khó khăn hay mất phương hướng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm