HCB cúp thế giới của Ánh Viên ‘không bằng’ hạng 10 giải VĐTG

Cũng cần biết là giải vô địch thế giới đối với các tay bơi quốc tế được xem trọng hơn rất rất nhiều so với cúp thế giới. Bằng chứng là tại giải vô địch thế giới có đến ba vòng đấu loại với tổng cộng 28 VĐV thi và trong số đó Ánh Viên về thứ 10 nên bị loại ở đợt chung kết (lấy tám VĐV). Trong khi đó cúp thế giới chỉ có năm VĐV tham dự cự ly này và Ánh Viên đã về thứ nhì sau nhà vô địch Katinka Hosszu của Hungary (tuần trước HCV giải vô địch thế giới với thành tích 4 phút 30”29, còn lần này HCV với 4 phút 36”25).

Bất kể cúp thế giới không được coi trọng nhưng dù sao thì đấy cũng là thành tích rất đáng khen của Ánh Viên khi thu hoạch chiếc HCB làm nền cho những cuộc chinh phục tiếp theo.

A.BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm