Vì sao tuyển Đức đi xe đạp đến sân tập?

Chiều 11-6, toàn bộ đội tuyển Đức từ khách sạn di chuyển đến sân tập Adi Dassler bằng xe đạp hàng hiệu Adidas.

Nhưng thực ra đó là món quà của hãng Adias tặng cho Kai Havertz, người hùng của Chelsea ở chung kết Champions League nhân sinh nhật lần thứ 22 của “thần tài Chelsea” này.

Ông thầy Joachim Loew mong Kai Havertz tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Die Mannschaft.  Ảnh: Getty

Hàng chục chiếc xe đạp hàng hiệu cùng mũ bảo hiểm được Adidas chuyển đến cứ điểm của tuyển Đức đóng quân chuẩn bị tiếp Pháp trên sân Allianz Arena tại Euro 2020.

Sinh nhật lần thứ 22 của Kai Havertz đã được Adidas gửi quà xe đạp cùng mũ bảo hiểm.

Thế là buổi chiều ra sân tập thuyền trưởng Joachim Loew lệnh cho toàn đội di chuyển bằng xe đạp đến sân tập.

+ Chùm ảnh tuyển Đức đi xe đạp đến sân tập:

Leroy Sane thong dong đi xe đạp.

Ilkay Gundogan không đội mũ bảo hiểm.

Timo Werner: "Quà sinh nhật thiếu mũ bảo hiểm".

Thomas Muller thì rất kỹ tính, vừa đội mũ bảo hiểm vừa đeo khẩu trang ngừa dịch bệnh COVID-19

Hậu vệ Robin Koch bảo rằng đi trong sân bóng không cần mũ bảo hiểm.

Leon Goretzka đội mũ bảo hiểm nhưng không chịu đeo khẩu trang

Kevin Trapp bỏ đôi găng tay trước giỏ xe, anh là thủ môn số 2 sau Manuel Neuer.

Kai Havertz là tác nhân giúp đồng đội có món quà xe đạp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm