Top 5 cầu thủ chạy nhanh nhất Euro 2020

Vòng chung kết Euro 2020 đang “chạy" các trận vòng bảng, Tiểu ban kỹ thuật của LĐBĐ châu Âu (UEFA) vừa thống kê năm “cầu thủ điền kinh nước rút” có tốc độ cao nhất ở VCK cho đến nay, trong số này có hai cầu thủ Ý.

Tuổi cao nhất trong tốp 5 nhưng Leonardo Spinazzola (4, Ý) là cầu thủ chạy nhanh nhất Euro 2020. Ảnh: Getty

Thật độc đáo khi người dẫn đầu về tốc độ kinh hoàng nhất như VĐV nước rút lại là cầu thủ đá hậu vệ, chứ không phải tiền đạo và là người lớn tuổi nhất trong “tốp 5” này. Đó là hậu vệ Leonardo Spinazzola, 28 tuổi, anh đạt tốc độ nước rút 33,8 km/giờ.

Đứng thứ hai là Daniel James, 22 tuổi của Xứ Wales. Ngôi sao thuộc biên chế Manchester United đã có pha đua tốc độ đạt 33,5 km/giờ.

Daniel James của xứ Wales chiếm vị trí thứ nhì.   Ảnh: Getty

Thứ ba thuộc về tiền đạo Anh nhỏ con Raheem Sterling, 26 tuổi. Cú bứt tốc của tiền đạo Man xanh này ở Euro 2020 đạt tốc độ 33,1 km/giờ.

Tác giả bàn thắng duy nhất trận Anh - Croatia, Raheem Sterling có tốc độ bứt phá 33,1km/giờ. Ảnh: Getty

Ngôi vị thứ tư thuộc sở hữu Breel Embolo, 24 tuổi của Thụy Sĩ. Cầu thủ da màu từng ghi bàn vào lưới Xứ Wales đã có pha bứt phá tốc độ 32,8 km/giờ.

Breel Embolo, tác giả bàn thắng cho Thụy Sĩ trong trận hòa xứ Wales 1-1.  Ảnh: Getty

Vị trí cuối cùng trong Top 5 thuộc về Giovanni Di Lorenzo, 27 tuổi của Ý, tốc độ anh thể hiện trong trận khai mạc thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 đạt 32,6 km/giờ.

Giovanni Di Lorenzo có tốc tối đa 32,6 km/giờ. Ảnh: Getty

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm