Tòa án Pháp không cho Amiens và Toulouse xuống hạng

Phiên tòa tối cao về việc hai CLB cuối bảng Ligue 1 khởi kiện đã kết thúc có hậu.

Theo phán quyết của Tòa, Amiens và Toulouse không phải xuống hạng. Thay vào đó, Tòa buộc Ban tổ chức Ligue 1 mùa tới phải tăng số đội lên 22 đội, tức có thêm hai đội thăng hạng từ Ligue 2 lên Ligue 1 gồm Lorient và Lens rồi cuối mùa sẽ có bốn đội xuống hạng.

Amiens (trắng) thoát "án tử" nhờ dịch COVID-19.

Giải Ligue 1 mùa 2019-2020 của Pháp kết thúc sớm khi còn 10 vòng đấu nữa do đại dịch COVID-19 bùng phát. Theo đó Ban tổ chức đã để đội đầu bảng PSG vô địch còn Amiens, Toulouse cuối bảng là những đội xuống hạng. Tuy nhiên các CLB này đã khởi kiện và họ đã thắng kiện qua kết quả phán quyết của Tòa.

Tòa đã bác bỏ việc buộc Amiens và Toulouse rớt hạng. Thay vào đó, hai đội này vẫn được ở lại giải Ligue mùa tới cùng với hai đội thăng hạng mùa này.

Mùa giải 2020-2021, Ligue 1 của Pháp có 22 đội thi đấu và cuối mùa có bốn đội xuống hạng. Phiên tòa cũng yêu cầu Ban tổ chức Ligue 1 rà soát kỹ để đưa ra lịch thi đấu hợp lý cho mùa giải sau có 22 đội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm