Tổ hợp Morodok chất lượng cao, Campuchia cám ơn rối rít TQ

Khu phức hợp thể thao của Campuchia có tên Morodok Techno Sport complex đã hoàn tất. Campuchia tự hào khi đã được “đóng mộc đỏ” chất lượng quốc tế rồi cám ơn rối rít đối tác Trung Quốc.

Mặt sân cỏ của sân bóng đá có sức chứa 75.000 khán giả có thể rút xuống còn 60 ngàn hay 65 ngàn tùy thích nhờ hệ thống ghế ngồi tầng dưới cùng (gần mặt sân) có thể di động, kéo ra kéo vào.

Sân vận động hiện đại có sức chứa thay đổi từ 60 ngàn đến 75 ngàn người.   Ảnh: K.T

Tổ hợp cơ bản đã hoàn tất và chờ tháng 10 làm lễ chuyển giao hoành tránh giữa Trung Quốc và Campuchia.

Phía Campuchia đã rối rít cám ơn đối tác lớn, người bạn lớn Trung Quốc đã giúp Campuchia hoàn thành tổ hợp thể thao hiện đại thuộc hàng đầu Đông Nam Á, chất lượng quốc tế mặt sân cỏ của sân bóng đá đạt chuẩn FIFA đủ điều kiện tổ chức mọi trận đấu quốc tế.

Ngoài sân chính là sân bóng đá, điền kinh, các công trình thi đấu phụ cận đều rất hiện đại, hàng loạt nhà thi đấu đa năng xung quanh, sân khởi động các môn, làng VĐV, hệ thống khách sạn, siêu thị sao cấp, bảo tàng thể thao, phòng chức năng, hội trường họp báo quốc tế, có 13.000 phòng chất lượng cao của 12 block quanh sân, cùng dãy nhà cao 5 tầng nhìn ra ngoài phía dưới các khán đài...

Khu phức hợp tọa lạc trên diện tích 85 hecta cách trung tâm Phnom Penh 15 km về hướng Đông Bắc, khởi công năm 2013 với giá trị đầu tư 160 triệu USD và do công ty xây dựng thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc thi công.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm