Thầy của Ronaldo qua đời

Cựu sao Ronaldo của Brazil tiếc thương người thầy: Ông ấy không chỉ là HLV mà là người thầy, người cha mẫu mực.

HLV Luigi Simoni, người từng dẫn dắt Inter vô địch UEFA Cup 1998, trong đó có Ronaldo, vừa qua đời ở Pisa, thọ 81 tuổi.

CLB Inter Milan chạy dòng trạng thái trên trang xã hội của mình: “Ông ấy đã rời bỏ chúng tôi nhưng Luigi còn sống mãi với chúng tôi".

Ronaldo thương tiếc người thầy cũ của mình.

Điều đáng nói, mới hôm thứ Sáu, Inter vừa kỷ niệm tròn một thập niên cú ăn ba lịch sử do HLV Mourinho dẫn dắt.

HLV Luigi Simoni có 40 năm sự nghiệp dẫn dắt, trải qua 17 CLB của Ý.

Nghe tin người thầy qua đời, Ronaldo viết: “Gigi Simoni không chỉ là một HLV, đó là người thầy, người cha, một nhạc trưởng của một dàn nhạc đại giao hưởng. Nhưng với tôi, phẩm chất của Gigi, tôi cho đó là một người thầy, một con người vĩ đại của thế giới bóng đá”.

Thời còn thi đấu, Simoni chơi vị trí tiền vệ, đá 368 trận,  trong đó 187 trận ở Serie A, ghi 32 bàn cho các CLB Juventus, Torino và Napoli. Ông Simoni từng khởi đầu sự nghiệp tại Genoa năm 1974.

Trong sự nghiệp dẫn dắt đáng nhớ nhất của Simoni là khi làm thuyền trưởng Inter với sự góp mặt của siêu sao Ronaldo. Lúc đó, bộ đôi thầy trò này là những nhân vật nổi tiếng của “nửa thành Milano”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm