Solskjaer nói Cavani muốn trở thành ‘kép phụ’ ở MU

Đêm qua (18-4), Manchester United đã giành chiến thắng nhọc nhằn nhưng rất quan trọng với tỉ số 3-1 trước Burnley ở vòng 32 Premier League trên sân nhà Old Trafford.

Ở trận đấu này, tiền đạo 34 tuổi người Uruguay, Edinson Cavani ngồi trên băng ghế dự bị và chỉ được Ole Gunnar Solskjaer tung vào sân đầu hiệp hai trong bối cảnh Manchester United đang bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng.

Sau khi Cavani vào sân, MU ghi liền 3 bàn do công của Mason Greenwood (cú đúp) và chính Cavani để kết thúc trận đấu với thắng lợi 3-1 trước Burnley. Chiến thắng này giúp MU củng cố vững chắc vị trí thứ hai Premier League, đồng thời rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Manchester City xuống còn 8 điểm khi giải còn 6 vòng nữa.

Cavani đã lớn tuổi nên không đủ thể lực thi đấu liên tục. ẢNH: GETTY

Phát biểu sau trận đấu, khi được truyền thông hỏi vì sao Cavani không đá xuất phát, HLV Solskjaer giải thích, “Chúng tôi phải sử dụng Cavani thật tốt. Cavani đã không chơi hoặc đá chính 3 trận/1 tuần trong một thời gian dài. Vì vậy, tôi đã nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy cảm thấy trở thành “kép phụ” là điều tuyệt vời nhất. Với Marcus Rashford, đã lâu rồi tôi không hỏi cậu ấy thế nào và cậu ấy vẫn nói mình rất tốt”.

Cavani đã đá chính và chơi 60 phút trong trận MU hạ Granada 2-0 tại Europa League vào rạng sáng thứ sáu tuần trước. Trước đó, Cavani cũng chơi trọn trận thắng Tottenham 3-1 ở Premier League. Cavani đã 34 tuổi, anh dính nhiều chấn thương khác nhau ở mùa này. Đó là lí do Solsa không thể sử dụng Cavani liên tục trong một thời gian dài.

Mùa này, Cavani đã có tròn 10 bàn thắng sau 30 trận ra sân cho MU. Hợp đồng giữa Cavani và MU sẽ kết thúc vào cuối mùa này. MU muốn Cavani kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 1 năm nhưng Cavani vẫn chưa quyết định.

Solskjaer rất muốn Cavani ở lại MU thêm 1 mùa giải nữa. ẢNH: GETTY

MU đang hướng đến mục tiêu vô địch Europa League, đồng thời “chiến đấu với Man City đến hơi thở cuối cùng” tại Premier League. Lịch thi đấu sắp tới của MU là cực kỳ khắc nghiệt. Trong đó, MU có cuộc đối đầu với Liverpool tại Premier League trên sân nhà Old Trafford xen giữa hai trận bán kết Europa league gặp AS Roma.

Vì thế, thật dễ hiểu khi Solsa xoay vòng cầu thủ nhằm đảm bảo thể lực tốt nhất cho các học trò cũng như tránh những chấn thương trong giai đoạn cuối mùa giải cực kỳ quan trọng này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm