Lập trường cứng rắn của MU về hợp đồng với Bruno Fernandes

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bruno Fernandes nổi lên như là một tài năng lớn nhất của Manchester United và giải Premier League chỉ sau 1,5 mùa giải chơi bóng ở Anh.

Sự trở lại trong mơ của Cristiano Ronaldo ở MU đã khiến truyền thông thế giới dậy sóng trên tất cả những tiêu đề bài báo những tuần gần đây, nhưng điều đó không làm giảm đi tầm ảnh hưởng của người đồng hương Bồ Đào Nha của Ronaldo tại Old Traffod. Đó là Bruno Fernandes.

Kể từ khi ký hợp đồng với MU vào tháng 1-2020, cựu tiền vệ của Sporting Lisbon này lập tức trở thành một trong những cầu thủ hay nhất Premier League. Trong 83 trận chơi cho “quỷ đỏ”, Bruno Fernandes ghi được 43 bàn và thực hiện 25 pha kiến tạo thành bàn.

Bruno Fernandes được coi là cầu thủ chơi hay nhất MU hơn 1 năm qua. ẢNH: GETTY

Màn trình diễn xuất sắc của Bruno đảm bảo cho anh có một hợp đồng mới béo bở hơn tại “nhà hát của những giấc mơ”, bất chấp việc hợp đồng cũ của anh còn hơn 3 năm.

Fernandes cùng Ronaldo hi vọng sẽ là động lực thúc đẩy Manchester United trở lại đỉnh cao bóng đá Anh lần đầu tiên kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013. HLV Ole Gunnar Solskjaer rất muốn tưởng thưởng cho tiền vệ 27 tuổi người Bồ Đào Nha vì thành tích tuyệt vời ấy.

Tờ The Sun (Anh) gợi ý Bruno có thể được trao bản hợp đồng mới trị giá 300.000 bảng Anh/tuần. Bruno hiện nhận lương khoảng 100.000 bảng Anh/tuần ở MU. Nhưng đối với các vấn đề khác, các ông chủ ở Old Trafford sẽ không nhân nhượng nếu phía Bruno cài những điều khoản không phù hợp.

Trước đó, Mirror đưa tin, người đại diện của Bruno Fernandes là Miguel Pinto đã bay đến Manchester với hi vọng đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với MU cho thân chủ của mình.

HLV Solskjaer rất vui khi có Ronaldo trong đội hình. ẢNH: MAN UTD

Pinto mong đợi có thể cài vào điều khoản giải phóng hợp đồng cho Bruno nhưng quan điểm này lập tức bị phía MU bác bỏ. Đó là lập trường vững chắc không thay đổi của BLĐ MU. MU nhận thức rõ, hiện tại họ không cần phải nhượng bộ những yêu cầu như vậy vì Bruno còn hợp đồng dài hạn.

Bản thân Bruno Fernandes đang hạnh phúc tại MU, đặc biệt là sau sự xuất hiện của ông anh Cristiano Ronaldo. Bruno tin rằng bây giờ là lúc anh có thêm những danh hiệu cùng MU sau thành tích cá nhân ấn tượng của mình.

Bruno Fernandes chia sẻ với RTP3 (Bồ Đào Nha): “Sau cuộc nói chuyện với Ronaldo, trọng tâm của chúng tôi và anh ấy là giành được chiến thắng. Chúng tôi hiểu rõ mọi người đang phấn khích với Ronaldo.

Mọi người đều biết Ronaldo và rất vui, tự tin khi anh ấy trở lại CLB. Mục tiêu của MU vẫn còn và khá rõ ràng, với Cristiano, chúng tôi có thêm một vũ khí để tiến gần hơn đến điều đó (danh hiệu vô địch). Chúng tôi đang rất tự tin, chúng tôi biết Ronaldo có thể mang lại cho MU những gì”.

Bruno Fernandes và Cristiano Ronaldo trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, Ronaldo không ngạc nhiên trước tham vọng của Bruno Fernandes vì cả hai có cùng suy nghĩ. Ronaldo tiết lộ anh trở lại MU là để giúp đội giành cúp bạc.

Ronaldo nói: “Tôi có một lịch sử tuyệt vời cùng CLB tuyệt vời này. Tôi đã ở đó năm 18 tuổi và tất nhiên tôi rất hạnh phúc khi được trở về nhà sau 12 năm. Vì vậy tôi rất vui mừng và mong muốn được bắt đầu trận đầu tiên của mình.

Tôi nghĩ đây là quyết định tốt nhất mà tôi thực hiện. Nó đúng theo quan điểm của tôi. Bây giờ tôi đã chuyển từ Juventus sang Manchester United, đó là một chương mới. Tôi rất vui và hạnh phúc.

Tôi muốn tiếp tục một lần nữa làm nên lịch sử cùng CLB, giúp Manchester Unietd đạt được kết quả tuyệt vời, giành được những điều tuyệt vời và giành được những danh hiệu”.

Ronaldo khoác áo số 7 huyền thoại tại đội chủ sân Old Trafford. ẢNH: MIRROR

Vào lúc 21h ngày mai 11-9, siêu sao 36 tuổi người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo sẽ có cơ hội ra mắt người hâm mộ ở Old Trafford khi Manchester United tiếp đón Newcastle United ở vòng 4 Premier League.

Ronaldo: 'Tôi muốn gây áp lực lên Solskjaer'
Ronaldo: 'Tôi muốn gây áp lực lên Solskjaer'
(PLO)- Vì muốn được ra sân trong trận đấu giữa Manchester United và Newcatle trên sân nhà Old Trafford, Cristiano Ronaldo tuyên bố anh sẵn sàng gây áp lực lên HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

(PLO)- Barcelona đang chuẩn bị cho trận tứ kết Champions League với Paris Saint-Germain vào ngày 10-4, và HLV Xavi đang tìm cách kiềm chế ngôi sao Kylian Mbappe trong mùa cuối cùng anh khoác áo cho đội bóng lớn nước Pháp.

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

(PLO)- Tiền đạo của Manchester City, Erling Haaland đang bị ảnh hưởng bởi tin đồn Kylian Mbappe chọn bến đỗ mới từ Paris Saint-Germain (PSG) sang Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

(PLO)- Sau khi chuyển đến Al Hilal chơi bóng ở giải chuyên nghiệp Saudi Arabia không như ý muốn, siêu sao Neymar 32 tuổi đang muốn quay trở lại đội bóng cũ Barca trước khi treo giày, trong lúc HLV Xavi không thay đổi quyết định chia tay CLB.

Zidane bị tuyển Pháp từ chối, không muốn về nắm Man United

Zidane bị tuyển Pháp từ chối, không muốn về nắm Man United

(PLO)- Hy vọng của Zinedine Zidane trong việc trở thành HLV đội tuyển quốc gia Pháp vừa bị dập tắt, khi Chủ tịch LĐBĐ Pháp (FFP) Phillipe Diallo tiết lộ Didier Deschamps tiếp tục ngồi ghế nóng cho đến năm 2026, trong lúc huyền thoại người Pháp không thích đến Anh.

Ronaldo nổi cơn thịnh nộ

Ronaldo nổi cơn thịnh nộ

(PLO)- Cristiano Ronaldo nổi cơn thịnh nộ trên đường di chuyển vào đường hầm rời sân sau trận Bồ Đào Nha thua Slovenia 0-2.