Karpin ngồi ghế thuyền trưởng tuyển Nga

Cựu danh thủ Nga Valery Karpin đã chính thức ngồi ghế nóng HLV trưởng tuyển Nga thay cho HLV Cherchesov.

Từ đây đến cuối năm 2021, tức còn sáu tháng nữa, Karpin phải vừa “một tay xay lúa, tay bồng em”, vì ông còn phải dẫn dắt CLB Rostov đến thời điểm đó mới hết hợp đồng.

HLV V. Karpin vừa làm nhiệm vụ tuyển Nga và CLB Rostov đến ngày 31-12-2021 mới sang hẳn tuyển Nga. Ảnh: S.E

Valery Karpin, 52 tuổi từng đá cho các CLB Spartak Moscow, Real Sociedad, Valencia, Celta Vigo. Ông từng giúp Spartak Moscow vô địch Nga ba lần. Karpin dẫn dắt Spartak năm 2017 và hai lần đưa đội này về nhì Nga. Ông có 73 lần khoác áo tuyển Nga, ghi 17 bàn và 8 đường chuyền thành bàn.

Sau khi được LĐBĐ Nga mời thay thế Cherchesov từ chức ngày 8-7 vừa qua sau thành tích tệ hại tại Euro 2020, Karpin nói: “Tôi cám ơn LĐBĐ Nga vì đã đặt niềm tin vào tôi, đó là vinh dự cho tôi. Từng là tuyển thủ Nga, bây giờ được làm HLV trưởng tuyển Nga là niềm vinh hạnh lớn với tôi. Bây giờ, nhiệm vụ của tôi là làm sao đưa tuyển Nga có mặt tại World Cup 2022".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm