HLV Low chia tay tuyển Đức: Gọi tên Jurgen Klopp

Hợp đồng của HLV Joachim Low với đội tuyển Đức kết thúc sau VCK World Cup 2022 tại Qatar. Tuy nhiên, đêm nay (9-3), truyền thông thế giới đưa thông tin Low sẽ rời cương vị HLV đội tuyển Đức ngay sau khi VCK Euro 2020 kết thúc vào mùa hè này. HLV Low và LĐBĐ Đức (DFB) đã thống nhất hai bên sẽ chia tay sớm hơn.

Đức vừa hứng chịu thất bại nặng nề nhất trong 90 năm trở lại đây sau khi thua thảm hại Tây Ban Nha đến 0-6 tại giải Nations League vào tháng 11 năm ngoái.

Đức trong thất bại 0-6 trước Tây Ban Nha. ẢNH: REX

Tuyển Đức đang trong quá trình xây dựng lại lực lượng nhưng mọi thứ không như mong muốn. Với quyết tâm trẻ hóa đội hình, Low tuyên bố loại bỏ những công thần như Thomas Muller, Mats Hummels và Joreme Boateng nhưng tuyển Đức càng đá càng tệ.

3 nhà vô địch World Cup này đều được Low thông báo không còn chỗ ở tuyển Đức từ tháng 3-2019. Tuy nhiên, cuối tuần qua, Low thừa nhận ông đang xem xét khả năng gọi lại 3 ngôi sao này trước thềm VCK Euro 2020.

Low nắm chức HLV trưởng tuyển Đức vào năm 2006 sau sự ra đi của HLV Jurgen Klinsmann. Low chính là trợ lý HLV số 1 của Klinsmann thời điểm đó. Trong 15 năm dẫn dắt tuyển Đức, Low đã giúp Đức vô địch World Cup 2014 và vô địch Confederations Cup năm 2017.

Ba công thần của tuyển Đức Thomas Muller, Mats Hummels và Joreme Boateng bị Low loại. ẢNH: GETTY

Tuyển Đức dưới thời Low thường xuyên vào rất sâu ở các giải lớn như Euro hay World Cup, họ vào ít nhất là tới bán kết. Đức của Low hai lần về thứ ba ở World Cup. Họ cũng 2 lần vào bán kết và 1 lần vào chung kết Euro. Tuy nhiên, ở VCK World Cup 2018, ĐKVĐ Đức bị loại ngay từ vòng bảng.

Low chia sẻ, “Tôi đang thực hiện những bước đi một cách rất tỉnh táo, đầy tự hào và lòng biết ơn to lớn. Nhưng tôi cũng có động lực lớn khi nói đến VCK Euro 2020 sắp tới.

Tôi tự hào vì được  phục vụ đất nước mình là điều rất đặc biệt và vinh dự với tôi, bởi tôi đã có thể làm việc với những cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức và hỗ trợ họ phát triển. Tôi đã có những chiến thắng tuyệt vời và những thất bại đau đớn.

Nhưng trên hết chúng tôi có nhiều khoảnh khắc tuyệt vời và kỳ diệu, không chỉ là chức vô địch World Cup 2014 ở Brazil. Tôi cũng gửi lời cám ơn DFB, nơi đã cung cấp cho tôi và tuyển Đức môi trường làm việc tuyệt vời”.

Low chia tay tuyển Đức sau VCK Euro 2020. ẢNH: PA

Hiện HLV Jurgen Klopp được xem là một trong những ứng viên hàng đầu trở thành HLV trưởng tuyển Đức. Trước đó 2 tuần, tờ Bild (Đức) thông tin khẳng định Klopp sẽ thay Low dẫn dắt tuyển Đức sau VCK World Cup 2022. Tuy nhiên, bây giờ thì không biết mọi thứ sẽ ra sao.

Klopp còn hợp đồng với Liverpool đến tận năm 2024. Liverpool đang trong giai đoạn sa sút không phanh. Mặc dù, giới chủ Liverpool tuyên bố hoàn toàn tin tưởng vào Klopp nhưng trong bóng đá thì không điều gì là không thể xảy ra. Trong khi đó, bản thân Klopp vẫn nói cứng rằng ông không có kế hoạch rời Liverpool.

Vào tháng 11 năm ngoái cũng có tin đồn Klopp sẽ thay Low dẫn dắt tuyển Đức. Khi đó, Đức vừa thua Tây Ban Nha 0-6, còn Liverpool của Klopp đang thăng hoa ở Premier League chứ chưa khủng hoảng như bây giờ. Klopp đã từ chối khả năng dẫn dắt tuyển Đức trong tương lai gần nhưng xa hơn thì có thể.

Đức lỡ hẹn với chức vô địch Euro 2008 sau khi thua Tây Ban Nha 0-1 trong trận chung kết. ẢNH: GETTY

Klopp nói về khả năng làm HLV trưởng tuyển Đức, “Có thể trong tương lai nhưng hiện tại thì không, vì tôi không có thời gian. Nhân tiện tôi muốn nói tôi đang có một công việc và công việc này khá căng thẳng. Tôi không biết liệu ai có mời tôi hay không nhưng tôi thích ở Liverpool. Tôi chịu trách nhiệm về rất nhiều thứ ở đây nên tôi sẽ không đi tìm kiếm những thử thách khác”.

Trong khi đó, huyền thoại tuyển Đức, Lothar Matthaus ủng hộ Klopp làm HLV tuyển Đức. Huyền thoại nằm trong đội hình xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thể giới (do France Football bầu chọn) này thậm chí muốn thấy Klopp nắm quyền Die Mannschft ngay trước VCK Euro 2020.

Klopp sẽ thay Low dẫn dắt tuyển Đức? ẢNH: AP

Tuy nhiên, theo các nhà cái, Stefan Kuntz là ứng viên số 1 cho chiếc ghế HLV tuyển Đức, tiếp theo là Klopp, Nagelsmann, Hans-Dieter Flick, Klinsmann, Arsene Wenger,…

Tỉ lệ cược của nhà cái cho các ứng viên HLV trưởng tuyển Đức:

Stefan Kuntz - 2/1

Jurgen Klopp - 3/1

Julian Nagelsmann - 6/1

Hans-Dieter Flick - 8/1

Jurgen Klinsmann - 10/1

Arsene Wenger - 16/1

Christian Streich - 20/1 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm