Hình ảnh tuyệt đẹp về 12 sân vận động tổ chức World Cup 2018

1.  Sân Luzhniki (80.000 chỗ ngồi-Thủ đô Moscow)

Sân Luzhkini là sân vận động có tuổi đời lâu nhất trong tổng số 12 sân phục vụ World Cup 2018 lần này. Đây cũng là sân vận động có sức chứa lớn nhất tại Nga với 80.000 chỗ ngồi, sân được xây dưới thời Liên Bang Xô Viết cũ khởi công vào năm 1954 và hoàn tất chỉ hai năm sau đó.

Sân Luzhniki cũng là nơi Manchester United lần cuối đăng quang chức vô địch UEFA Champions League vào năm 2008 trước đối thủ Chelsea. Đến với World Cup 2018 với tư cách là sân vận động quốc gia của Nga, sân Luzhkini không chỉ là nơi tổ diễn ra trận khai mạc và chung kết mà còn là nơi diễn ra hai trận đấu loại trực tiếp trong đó có một trận vòng 1/8 và trận bán kết thứ 2.

2. Sân Saint Petersburg (67.000 chỗ ngồi, thành phố Saint Petersburg)

Hình ảnh tuyệt đẹp về 12 sân vận động tổ chức World Cup 2018 ảnh 2

Sân vận động Saint Petersburg không còn quá xa lạ với những ai hâm mộ bóng đá quốc tế. Đây là ‘bản doanh’ của câu lạc bộ Zenit, sân được sửa chữa cải tạo để phục vụ World Cup 2018 và hoàn tất vào tháng 4-2017. Đến với World Cup năm nay sân vận động Saint Petersburg sẽ là nơi diễn ra bảy trận đấu trong đó có một trận tranh hạng 3.

3.  Sân Fisht Olympic (48.000 chỗ ngồi, thành phố Sochi)

Sân Fisht Olympic được chính phủ Nga cho xây dựng vào năm 2013, để phục vụ cho thế vận hội mùa đông năm 2014. Sau thành công của thế vận hội, sân tiếp tục được chính phủ Nga sử dụng cho World Cup 2018. Sân Fisht Olympic sẽ là nơi diễn ra sáu trận đấu trong đó có một trận tứ kết. 

4.  Sân Ekaterinburg (35.000 chỗ ngồi, thành phố Ekaterinburg)

Sân Ekaterinburg được xây dựng năm 1957 nhưng với sức chứa tương đối khiêm tốn, cho nên ban tổ chức quyết định sân vân động chỉ diễn ra bốn trận vòng bảng của World Cup 2018 

5.  Sân Kazan (45.000 chỗ ngồi, thành phố Kazan)

Sân được xây dựng từ năm 2010 và hoàn tất vào năm 2013, sân Kazan là "sào huyệt" của đội bóng giàu tên tuổi của xứ bạch dương là CLB Rubin Kazan. Đây cũng là nơi từng tổ chức Confed cup 2017, đến với World Cup năm nay sân Kazan sẽ nơi diễn ra 6 trận trong đó có một trận vòng 1/8 và một trận tứ kết. 

6. Sân Nizhny Novgorod (45.000 chỗ ngồi, thành phố Nizhny Novgorod)

Là một trong những sân được chính phủ Nga cho xây dựng để phục vụ World Cup 2018, sân Nizhny Novgorod được đặt viên gạch đầu tiên vào năm 2015, sau ba năm sân vận động cũng đã được chủ nhà hoàn thành vào ngày 15-4. Sân Nizhny Novgorod sẽ là nơi diễn ra sáu trận đấu tại World Cup 2018. 

7. Sân Rostov (Sức chứa 45.000 chỗ ngồi, thành phố Rostov)

Là một trong sáu sân vận động được chính phủ Nga cho xây dựng để phục vụ World Cup 2018, sân Rostov được lấy ý tưởng từ những tảng đá cổ quanh khu vực thành phố Rostov. Sân sẽ là nơi phục vụ ba trận đấu vòng bảng và một trận vòng 1/8 giữa hai đội nhất bảng G và nhì bảng H. 

8.  Sân Samara (sức chứa 45.000 chỗ ngồi, thành phố Samara)

Sân Samara nằm trong dự án xây dựng sân mới để phục vụ World Cup 2018, khác với sáu sân được xây mới để phục vụ World Cup, sân Samara được xây vào năm 2014. Điểm ấn tượng của sân Samara là mái vòm cao 65,5 m, trong thời gian diễn ra World Cup 2018 sân sẽ là nơi diễn ra sáu trận đấu. 

9. Sân Mordovia  ( Sức chứa 45.000 chỗ ngồi, thành phố  Saransk)

Sân Mordovia là sân được xây sớm nhất trong kế hoạch World Cup 2018, sân được khởi công vào năm 2011. Nhưng do một số thay đổi trong thiết kế cùng với chuyện thiếu vốn đã khiến cho tình trạng xây dựng bị đình trệ. Đến tháng 4-2018 sân mới hoàn tất, World Cup 2018 sân Mordovia chỉ diễn ra bốn trận vòng bảng. 

10. Sân Volgograd (Sức chứa 45.000 chỗ ngồi, thành phố  Volgograd)

Được thiết kế nằm cạnh con sông Volga nổi tiếng, sân Volgograd sẽ là sân diễn ra bốn trận vòng bảng. Sau khi World Cup 2018 kết thúc, sân Volgograd sẽ giảm sức chứa xuống còn 35.000 chỗ ngồi. 

11. Sân Spartak (Sức chứa 42.000 chỗ ngồi, thủ đô Moscow)

Là sân nhà của Á Quân giải vô địch Nga 2017/2018, CLB Spartak Moscow. Sân Spartak được khởi công vào năm 2005, đến năm 2014 thì hoàn thành. Sân được xây dựng với mục tiêu trở thành sân vân động chính thức của CLB giàu truyền thống nhất nước Nga Spartak Moscow. Đến với World Cup 2018, sân Spartak sẽ diễn ra năm trận đấu trong đó có bốn trận vòng bảng và một trận vòng 1/8 giữa đội nhất bảng H và nhì bảng G.

12. Sân Kaliningrad (sức chứa 35.212 chỗ ngồi, thành phố Kaliningrad)

Là một trong những sân được xây mới để phục vụ World Cup nhưng sân Kaliningrad lại là một trong những sân được khởi công cuối cùng vì những lý do thiếu hụt tài chính và công ty chủ thầu tuyên bố phá sản. Chính vì những khó khăn trên khiến sân Kaliningrad là sân có sức chứa ít nhất trong 6 sân mới xây phục vụ World Cup 2018. Theo dự định sau khi kết thúc World Cup sân Kaliningrad sẽ tiếp tục cắt giảm sức chứa xuống 10.000 chỗ ngồi nữa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm