Ghi 700 bàn, Messi vẫn còn thua Ronaldo và nhiều tiền bối

Ngày 30-6 vừa qua, Messi đã đánh dấu bàn thắng thứ 700 trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Messi còn thua các tiền bối, thậm chí những người cùng thời rất nhiều.

Không kể những “tiền bối” đã qua đời, những người còn sống như Pele, Romario, Gerd Muller, và “đại kình địch” C. Ronaldo nên Messi phải nỗ lực thêm trong phần còn lại của cuộc đời cầu thủ.

Messi đứng chót trong bảng "danh sách dội bom" này, đứng đầu là Joseph Bitsan (tuyển Áo và Czech) ghi 805 bàn qua 530 trận.

Con số ở đây được thống kê chính thức từ cấp độ khi các cầu thủ đá đội trẻ lẫn đội lớn.

Ngay thời điểm này Messi vẫn còn thua Ronaldo và huyền thoại Ferenc Puskas của Real cùng 19 bàn, thua Gerd Muller 8 bàn, thua vua Pele 40 bàn, thua “ông chú” Romario 45 bàn.

Số bàn thắng Messi ghi cho các tuyến đội tuyển Argentina là 70 bàn.

Trong số những “máy bay ném bom” của lịch sử bóng đá nhân loại này, đứng đầu là Joseph Bitsan, ông từng mang hai quốc tịch Áo và Czech vào những năm 1931 đến 1956 (thời đó có nhiều cầu thủ mang hai quốc tịch và đá hai đội tuyển khác nhau). Qua 530 trận Joseph Bitsan ghi 805 bàn, kế đến là huyền thoại sống, người hùng, nhà vô địch World Cup 1994 Romario qua 994 trận từ năm 1985 đến 2009 ông ghi được 772 bàn.

Các mùa bóng Messi ghi cho Barcelona 630 bàn.

Vua Pele qua 831 trận vào năm 1956 đến 1977 ghi được 767 bàn. Fernec Puskas, huyền thoại của Real và tuyển Hungaria ghi 746 bàn qua 754 trận từ năm 1943 đến 1966. Huyền thoại sống của Bồ Đào Nha Ronaldo đã ghi 746 bàn qua 1041 trận từ năm 2001 đến nay. Huyền thoại Đức Gerd Muller 735 bàn qua 793 trận từ năm 1962 đến 1981.

Với Messi đã ghi được 700 bàn qua 917 trận từ năm 2003 đến nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm