Cựu Bộ trưởng thể thao 'hotboy' của Malaysia ra tòa

Cựu Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Sayed Saddiq còn được báo chí quốc tế là “hotboy” vì đẹp trai, trẻ lại giỏi. Sayed Saddiq vừa ra tòa sáng nay (22-7) ở Kualua Lumpur.

Sayed Saddiq, 28 tuổi, làm Bộ trưởng từ năm 24 tuổi, ông là thành viên và là Chủ tịch của đảng Muar. Ông ra tòa với cáo buộc biển thủ một triệu ringgit (tương tương 5,5 tỉ đồng) và làm thất thoát trong chi tiêu 120 ngàn ringgit (khoảng 654 triệu đồng).

Cựu Bộ trưởng Sayed Saddiq đến Tòa sáng 22-7.   Ảnh: Bernama

Trước khi ra tòa đối mặt với luận tội, vị cựu Bộ trưởng “hotboy” này cho biết, ông đối mặt với mọi cáo buộc và sẽ trả lời nó một cách tự tin chứ không hề từ chối hay quanh co, bởi đơn giản ông không hề tham nhũng, hay tư lợi cá nhân trong những năm tháng làm Bộ trưởng và Chủ tịch Đảng Muar.

Cựu Bộ trưởng "hotboy" đối mặt phiên tòa. Ảnh: Bernama

Có ba luật sư bảo vệ cho cựu Bộ trưởng Sayed Saddiq gồm Gobind Sigh Deo, Ambiga và Haijan Omar.

Trong những cáo buộc này, có lần ông Saddiq ra lệnh rút một triệu ringgit từ ngân hàng CIMB nhưng không thông qua sự cho phép của đảng Muar. Và nhiều chi tiêu khác khiến ông Saddiq bị báo buộc làm thất thoát 120 triệu ringgit.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm