Công ty của Ronaldo dính nghi án sản xuất hàng giả

Theo The Sun (Anh), Hugo Dinarte Aveiro đang bị điều tra với cáo buộc gian lận. Hugo Dinarte Aveiro chính là anh trai của siêu sao CLB Juventus và đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo.

Ronaldo cùng con trai, mẹ và anh trai. ẢNH: GETTY

Hugo hơn Ronaldo 10 tuổi đang điều hành công ty Mussara. Công ty này do chính Ronaldo sở hữu và giao quyền quản lý mọi hoạt động cho anh trai của mình.

Theo tờ La Stampa và La Repubblica dẫn thông tin từ Football Italia, Công ty Mussara đã đặt hàng sản xuất 13.000 áo đấu phiên bản đặc biệt. Báo cáo cho biết thêm rằng Pegaso, một công ty có trụ sở tại Turn (Ý) đã trúng thầu dự án này. Pegaso được trả 450.000 bảng Anh để sản xuất ra những chiếc áo đấu có Logo CR7, thương hiệu của Ronaldo.

Công ty Mussara được cho là phủ nhận cáo buộc họ đã giao cho Pegaso sản xuất những chiếc áo đấu của Ronaldo.

Ronaldo cùng anh trai tại bảo tàng của chính anh. ẢNH: GETTY

Thông tin cho biết thêm Messara đã yêu cầu Pegaso giao những chiếc áo sơ mi với giá 3,60 bảng Anh/chiếc. Tuy nhiên, phía công ty Pegaso phát hiện ra rằng có những chiếc áo rất giống sản phẩm họ sản xuất được bày bán ở bảo tàng Ronaldo tại Madeira (Bồ Đào Nha) với giá gấp 10 lần lên đến 36 bảng Anh/chiếc.

Công ty Pegaso đang xem xét tình hình theo đuổi vụ kiện công ty Messara và Hugo Dinarte Aveiro cũng như bất cứ ai liên quan đến hành vi sai trái có thể xảy ra.

Điều đáng nói, những chiếc áo bày bán tại bảo tàng của Ronaldo rất giống với thiết kế của hãng thể thao Adidas. Thương hiệu thể thao danh tiếng nước Đức Adidas là nhà tài trợ áo đấu cho CLB Juventus từ năm 2015 theo bản hợp đồng trị giá 46 triệu bảng Anh/năm kéo dài đến năm 2027.

Ronaldo trong màu áo Juventus với logo Adidas. ẢNH: GETTY

Theo tờ Torino Corriere, hiện đang có tranh chấp pháp lý giữa công ty Mussara và CLB Juventus liên quan đến quyền sử dụng hợp pháp áo đấu của Ronaldo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm