Bóng đá Trung Quốc không còn hi vọng trong 20 năm tới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào ngày hôm qua (20-9), bình luận viên bóng đá người Trung Quốc Liu Jianhong đã chia sẻ sự bi quan về nền bóng đá nước nhà, sau thông tin chấn động tập đoàn chủ sở hữu đội bóng Evergrande đang mắc nợ 300 tỉ USD.

Từ vụ của Evergrande, anh mở rộng và liên kết với nền bóng đá Trung Quốc hiện tại. Liu Jianhong nói thẳng rằng bóng đá Trung Quốc đã rơi vào vòng luẩn quẩn và gần như không còn hi vọng trong 20 năm tới.

Bóng đá Trung Quốc thực hiện chính sách nhập tịch cầu thủ nhưng vẫn chưa đạt được thành công. ẢNH: SOHU

Liu Jianhong chia sẻ: “Toàn bộ bóng đá Trung Quốc đang khủng hoảng sâu sắc và CLB Evergrande đang bị đe dọa. Từ lâu Evergrande là điểm sáng duy nhất của bóng đá Trung Quốc và thậm chí CLB còn là ngọn cờ đầu của bóng đá Trung Quốc.

CLB Evergrande cũng là đại diện của bóng đá Jinyuan và có vai trò tạo đà phát triển cho toàn bộ tập đoàn Evergrande. CLB tạo nên hiệu ứng quảng cáo cho tập đoàn rất lớn. Nhìn ở góc độ này, khoản chi của tập đoàn cho CLB Evergrande chẳng là gì cả.

Tuy nhiên, có một vấn đề là tập đoàn Evergrande đang khiến CLB Evergrande trở nên bấp bênh. Thực tế, chỉ một mình CLB Evergrande thì không đủ sức giải cứu bóng đá Trung Quốc.

Ngay từ khi Evergrande chỉ mở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, tôi đã bày tỏ sự phản đối rõ ràng, bởi vì chi phí của một trung tâm dạy bóng đá lúc đó vào khoảng 1,2 tỉ nhân dân tệ (khoảng 4.00 tỉ đồng).

Tôi nghĩ chúng ta không nên xây dựng một trung tâm bóng đá như vậy mà hãy tạo ra hàng trăm trường bóng đá (tại các trường học) đặc biệt ở tỉnh Quảng Đông, sao cho tỉnh Quảng Đông có nền tảng bóng đá bền vững. Nhưng các nhà đầu tư phải cân nhắc khía cạnh kinh doanh của mình”.

CLB Evergrande một thời thu hút rất nhiều ngôi sao và HLV danh tiếng ở châu Âu. ẢNH: SOHU

Liu Jianhong tiếp tục: “Bây giờ, cuộc khủng hoảng của CLB Evergrande đã thực sự khiến cuộc khủng hoảng của cả nền bóng đá Trung Quốc trở nên rõ ràng hơn. Năm ngoái, chúng ta không còn CLB Suning. Nếu không có CLB Evergrande trong năm nay, bóng đá Trung Quốc sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn.

Một mặt, trình độ của các giải đấu chuyên nghiệp của Trung Quốc ngày càng thấp, mức độ cạnh tranh thấp, người xem cũng ít nên giá trị thương mại sẽ xuống rất thấp. Mặt khác, chúng ta sẽ không thể đi trọn vẹn con đường. Việc không bồi dưỡng những tài năng trẻ sẽ khiến chúng ta lún sâu từng bước trong cái vòng luẩn quẩn này.

Tại sao 30 năm qua chúng ta không thành lập một học viện đào tạo bóng đá trẻ như vậy? Hay hệ thống đào tạo tổng thể thì sao? E rằng bóng đá Trung Quốc đã đi không đúng đường. Chúng ta thực sự có thể bất đầu từ hệ thống thể thao của Trung Quốc và từ khía cạnh lớn hơn là hệ thống giáo dục ở các trường tại Trung Quốc”.

Bình luận viên bóng đá Liu Jianhong. ẢNH: SOHU

Vào ngày 7-10 tới, tuyển Trung Quốc sẽ gặp Việt Nam ở lượt trận thứ ba vòng loại World Cup 2022. Hiện tại, cả hai đội đều toàn thua sau hai lượt trận đầu tiên và cuộc đối đầu này mang ý nghĩa sống còn cho cơ hội đi tiếp của cả hai.

Liu Jianhong bi quan về nền bóng đá Trung Quốc: “Nhưng có một điều chắc chắn rằng, bóng đá Trung Quốc gần như không còn hi vọng trong 20 năm tới. Bởi vì chúng ta không có một hệ thống đào tạo trẻ thực sự vững chắc.

Chúng ta không thể tiếp tục phát triển, cung cấp những tài năng xuất sắc cho giải đấu, bao gồm cả đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Vì vậy, trong một thời gian dài trong tương lai, chúng ta sẽ phải chịu đựng những trận thua liên tục của bóng đá Trung Quốc ở mọi cấp độ, chẳng hạn như CLB, đội tuyển quốc gia và giải đấu của chúng ta khó có thể đạt được nhiều tiến bộ.

Thế nên, sẽ có người hỏi sao không chịu đào tạo trẻ? Trong 30 năm qua, LĐBĐ Trung Quốc đã nhắc đến công tác đào tạo trẻ nhưng thực tế không có lãnh đạo nào chịu đầu tư.

Bóng đá Trung Quốc đang tụt dốc không phanh. ẢNH: SOHU

Tôi e rằng, việc đào tạo trẻ chỉ có thể đạt được trong phạm vi Hiệp hội bóng đá (các CLB). Ngoài phạm vi của hiệp hội thì bóng đá Trung Quốc hiện tại thực sự nó giống như vết sẹo trên mặt của nền thể thao Trung Quốc”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm