Barcelona thống trị thế giới, Chelsea vĩ đại nhất nước Anh

Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá quốc tế (IFFHS) vừa đưa ra các con số thống kê sau khi thập kỷ 2011 – 2020 kết thúc. Theo đó, Barcelona là CLB xuất sắc nhất thế giới trong thập kỷ qua, còn ở Anh, Chelsea thống trị Premier League

Trong 10 năm qua, Chelsea giành 2 chức vô địch Premier League 2014 – 2015 và 2016 – 2017. Họ cũng lên đỉnh cao Champions League vào năm 2012 sau khi hạ Bayern Munich trong trận chung kết. Chelsea cũng vô địch FA Cup 2012 và 2018 cùng 1 chiếc cúp liên đoàn Anh (League Cup hay Carabao Cup) vào năm 2015.

Chelsea là "ông trùm" Premier League 10 năm qua. ẢNH: GETTY

Hai HLV Rafael Benitez và Maurizio Sarri giúp Chelsea vô địch Europa League trong nhiệm kỳ ngắn ngủi của mình. Trong 10 năm qua, thành tích tệ hại nhất của Chelsea chính là vị trí thứ 10 Premier League năm 2016.

Bất chấp điều đó, với hàng loạt danh hiệu trải dài trong 10 năm qua, Chelsea đã vượt qua Manchester United, Man City, Liverpool, Arsenal, Tottenham để trở thành đội bóng thống trị Premier League trong 10 năm qua.

Đứng ở vị trí thứ 2 tại Premier League là Manchester City với 4 danh hiệu Premier League dưới thời Roberto Mancini (2012), Manuel Pellegrini (2014) và Pep Guardiola (2018 và 2019).

Man City đứng thứ hai. ẢNH: TIMES NEWSPAPERS LTD

Man City cũng 2 lần vô địch FA Cup vào năm 2011 và 2019 cũng như thống trị League Cup với 4 chức vô địch trong 5 năm gần đây. Tuy nhiên, Pep Guardiola và Man City vẫn chưa thể hoàn thành giấc mơ vô địch Champions League.

Manchester United có một thập niên… “tĩnh lặng” nhưng họ kịp giành 2 Premier League khi Sir Alex Ferguson còn nắm quyền. “Quỷ đó” cũng có 1 FA Cup 2016 cũng như League Cup và Europa League 2017 để cán đích ở vị trí thứ 3.

Arsenal dù không vào Top 4 Premier League kể từ năm 2016 nhưng lại vượt qua đội bóng cùng TP London là Tottenham để giữ vị trí thứ tư. Lí do là bởi trong giai đoạn này Arsenal có đến 4 danh hiệu FA Cup. Tottenham giữ vị trí thứ năm.

Nhờ Sir Alex, MU cán đích ở vị trí thứ ba. ẢNH: AFP

Đáng ngạc nhiên khi Liverpool xếp tận vị trí thứ 6 dù The Kop vô địch Champions League 2019 và Premier League 2020 cũng như giành League Cup 2012. “Hàng xóm” vùng Merseyside của Liverpool là Everton giữ vị trí thứ 7.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm