5 quốc gia Đông Nam Á cùng đăng cai World Cup 2034

Việc tạo nên liên minh nhằm đăng cai World Cup 2034 là chủ đề thảo luận trong hội nghị các lãnh đạo thể thao Đông Nam Á lần thứ 5 tổ chức tại Manila, Philippines.

Hội nghị đã quyết định năm quốc gia ASEAN bao gồm Thái Lan, Việt Nam, Singapore, Indonesia và Malaysia sẽ tạo thành liên minh chạy đua đăng cai World Cup 2034.

Nhiều quốc gia muốn đem World Cup về Đông Nam Á.

Điều này đồng nghĩa Brunei, Campuchia, Lào, Myanmar và Philippines sẽ không tham gia vào liên minh này. Tờ Bangkok Post của Thái Lan dẫn lời Bộ trưởng Thể thao Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn rằng năm quốc gia trên đã được chỉ định và thông qua. Thái Lan sẽ đóng vai trò chính trong cuộc đua đăng cai World Cup 2034 chung của khu vực Đông Nam Á.

Hiện tại Trung Quốc, Ai Cập, Zimbabwe, Nigeria và Úc là một số quốc gia bày tỏ sự quan tâm đến việc nộp hồ sơ đăng cai World Cup lần thứ 25 vào năm 2034.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm