5 điều rút ra từ buổi tập trước chung kết Europa League của MU

Trận chung kết Europa League giữa Manchester United và Villarreal sẽ diễn ra vào lúc 2h sáng mai (27-5) trên sân Gdansk (Ba Lan).

Sân vận động có sức chứa 43.615 chỗ ngồi này sẽ chào đón 9.500 CĐV vào sân cổ vũ cho 2 đội. MU và Villarreal mỗi đội được cung cấp 2.000 vé.

MU vừa hoàn thành buổi tập cuối cùng trước trận chung kết trên sân Miejski. Sau bước chuẩn bị cuối cùng này, truyền thông quốc tế đã rút ra 5 điều từ MU.

1- Chấn thương của Maguire

Maguire vẫn ngồi ngoài trong buổi tập cuối cùng của MU. ẢNH: GETTY

HLV Ole Gunnar Solskjaer từng hi vọng đội trưởng Harry Maguire kịp có mặt trong buổi tập cuối của MU sau khi anh dính chấn thương mắt cá phải bỏ lỡ 4 trận cuối cùng ở Premier League mùa này.

Solskjaer chia sẻ, “Hiện tại, Harry Maguire chỉ đi bộ lên xuống “bậc thang”. Cậu ấy có thể cố gắng tham gia vào quá trình một chút. Ngoài việc đó ra thì chúng tôi trông khá ổn”.

Tuy nhiên, Maguire đã bước ra sân nhìn các đồng đội tập luyện còn bản thân anh thì vẫn chưa thể tập luyện. Solskjaer từng nói sẽ chờ đến giờ cuối mới quyết định Maguire có ra sân hay không. Nhưng với tình trạng hiện tại, cỏ vẻ như Maguire chắc chắn sẽ bỏ lỡ trận chung kết Europa League.

2- Vai trò mới của Cavani

Kinh nghiệm của Cavani sẽ giúp ích rất nhiều cho cầu thủ trẻ như Greenwood. ẢNH: DAILY STAR

Tiền đạo 34 tuổi người Uruguay, Edinson Cavani ngày càng thể hiện vai trò lãnh đạo trong phòng thay đồ MU. Với kinh nghiệm của một lão làng, Cavani thừa nhận anh phải có trách nhiệm hơn trong các buổi tập của đội.

Cavani nói, “Hiện tại, tôi là cầu thủ lớn tuổi nhất MU và đó là động lực lớn cho tôi. Nó thúc đẩy tôi trong các buổi tập của đội”.

Nói là làm, trong các buổi tập gần đây của MU, Cavani rất chăm chú quan sát cách các đồng đội tập luyện, đặc biệt là các cầu thủ trẻ. Tiền đạo này liên tục giao tiếp, truyền đạt lại kinh nghiệm của mình cho các cầu thủ MU.

3- Sự hiện diện của Sir Alex Ferguson

Huyền thoại Sir Alex Ferguson đi theo cùng đội MU và sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của các cầu thủ. ẢNH: DAILY STAR

HLV huyền thoại của MU Sir Alex Ferguson đã theo chân toàn đội MU bay sang Ba Lan đá chung kết Europa League. HLV Solskjaer thừa nhận sự hiện diện của Sir Alex là nguồn động lực to lớn cho ông và các cầu thủ trong trường hợp có bất kỳ sự căng thẳng nào trước trận đấu.

Solskjaer nói, “Chỉ cần Sir Alex Ferguson ở bên cạnh khi chúng tôi cùng dùng bữa trong nhà hàng, tôi chắc chắn các cầu thủ có bất cứ vướng mắc gì đều có thể trò chuyện với ông ấy. Sir Alex Ferguson muốn làm điều đó vì đây là CLB luôn nằm trong tim ông ấy”.

4- Câu hỏi về người gác đền số 1

Dean Henderson hay David de Gea sẽ bắt chính ở chung kết Europa League? ẢNH: DAILY STAR

24 giờ trước trận chung kết, người hâm mộ “quỷ đỏ” vẫn thắc mắc Dean Henderson hay David De Gea là thủ môn bắt chính trong trận đấu quan trọng nhất mùa giải này. Solskjaer tỏ ra rất thận trọng còn hai thủ môn trên đều mong “nhận được cái gật đầu từ ông thầy”.

Cả hai đều đóng vai trò quan trọng như nhau trong buổi tập cuối cùng của MU. Chỉ dấu này càng khiến vị trí gác đền của MU ở chung kết càng thêm mù mờ, dù nhiều thông tin cho thấy De Gea sẽ ra sân chính thức.

5- Vai trò của các cầu thủ trẻ MU

Những cầu thủ trẻ như Elanga, Shoretire và thậm chí là Donny Van De Beek sẽ rất ít có cơ hội được ra sân ở chung kết Europa League. ẢNH: DAILY STAR

Solskjaer đã mang đến Ba Lan nhiều tài năng trẻ như Anthony Elanga, Amad và Shola Shoretier. Cả ba đều được MU tung vào sân trong trận đấu cuối mùa Premier League MU thắng Wolves 2-1, đặc biệt Elanga đá chính đã ghi 1 bàn thắng.

Dù Solskjaer có thể điền đến 12 cái tên trong danh sách dự bị MU cùng với việc có thể thay 5 cầu thủ vào sân nhưng khả năng được thi đấu dù chỉ vài phút của các cầu thủ trẻ này là gần như bằng 0.

Ở mùa giải năm nay, Amad đã ghi bàn thắng đầu tiên cho MU chính tại Europa League. Amad mở tỉ số trong trận MU hòa AC Milan ở lượt đi vòng 1/8 Europa League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm