Hàn Quốc chào đón thầy Park và U-23; Đội nữ Việt Nam tăng hạng

U-23 Việt Nam và thầy Park được chào đón tại Hàn Quốc

Rạng sáng nay, 14-12, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có mặt tại TP Busan sau chuyến bay dài 4 tiếng đến Hàn Quốc.

HLV Park Hang-seo và đội tuyển U-23 Việt Nam...

Thật bất ngờ, U-23 Việt Nam và thầy Park được CĐV Việt Nam và truyền thông Hàn Quốc chào đón nhiệt liệt tại sân bay Gimhae. Ông thầy người Hàn vui vẻ dành thời gian trò chuyện, chụp ảnh lưu niệm, đồng thời trả lời phỏng vấn ngắn với truyền thông xứ sở kim chi.

... được CĐV chào đón nồng nhiệt tại Hàn Quốc. ẢNH: NEWSIS

Theo thông tin từ VFF, đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn 10 ngày tại Trung tâm thể thao Tongyeong, cách trung tâm Busan khoảng 1 giờ xe buýt. Toàn đội đã được ban tổ chức địa phương tiếp đón nồng ấm, dự kiến chiều nay U-23 Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên tại Tongyeong.

Ở đợt tập huấn này, U-23 Việt Nam sẽ đấu hai trận giao hữu với “quân xanh” Tuyển sinh viên Trường ĐH Yeungnam (ngày 18-12) và CLB Busan TC đang thi đấu ở giải hạng 3 K-League vào ngày 21-12.

Với 17 tuyển thủ U-22 vừa giành HCV bóng đá SEA Games 30 cùng với 11 cầu thủ được tăng cường, U-23 Việt Nam lần này không có sự phục vụ của hậu vệ Đoàn Văn Hậu (trở về phục vụ CLB Heereveen của Hà Lan), trong khi tiền vệ Quang Hải, hậu vệ Đình Trọng đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

Tại vòng chung kết U-23 châu Á 2020 (diễn ra từ ngày 8 đến 26-1-2020), U-23 Việt Nam nằm ở bảng D với các đối thủ Jordan, UAE và Triều Tiên.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. ẢNH: NGỌC DUNG

Đội tuyển nữ Việt Nam tăng 2 bậc, xếp trên Thái Lan 6 bậc FIFA

Theo công bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ngày 13-12, tuyển nữ Việt Nam nhích tăng hai bậc, lên vị trí 32, hơn đội tuyển Thái Lan sáu bậc trên bảng xếp hạng bóng đá nữ thế giới.

Tại châu lục, thầy trò HLV Mai Đức Chung xếp hạng 6, sau các đội tuyển Úc, Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc, Hàn Quốc và đứng trên “đại kình địch Thái Lan” một bậc.

Vị trí số 1 thế giới tiếp tục là sự thống trị của tuyển Mỹ, kế đến là Đức, Hà Lan, Pháp và Thụy Điển cùng hiện diện trong tốp 5 đội bóng đá nữ mạnh nhất toàn cầu.

Sau khi bảo vệ thành công chức vô địch SEA Games 30, tuyển nữ Việt Nam còn cuộc đua quan trọng khác tại vòng loại tranh vé tham dự Olympic Tokyo 2020, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 9-2-2020 tại Hàn Quốc.

Vô địch SEA Games 30. ẢNH: NGỌC DUNG

Ở đợt vòng loại cuối, tuyển nữ Việt Nam chung bảng A với Triều Tiên, Hàn Quốc và Myanmar. Bảng B quy tụ Úc, Trung Quốc, Thái Lan và Đài Loan. Các đội tuyển sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn các đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng play off thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách (tranh tài từ ngày 6 đến 11-3-2020). Hai đội tuyển giành chiến thắng tại vòng đấu này cùng với chủ nhà Nhật Bản sẽ là những đại diện của châu Á tham dự Thế vận hội Tokyo 2020.

HLV Nishino không thành công với U-22 Thái Lan...

Thái Lan gia hạn hợp đồng 2 năm với HLV Nishino

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) cho biết sẽ cam kết thêm hai năm hợp đồng với HLV người Nhật Bản Akira Nishino.

Với mục tiêu đưa bóng đá Thái Lan đạt kết quả tốt tại vòng loại World Cup 2022 cũng như vòng chung kết U-23 châu Á 2020, dự kiến vào tuần cuối của tháng 12 FAT sẽ tái ký hợp đồng hai năm với HLV Nishino, trước thời điểm U-23 Thái Lan hội quân chuẩn bị tham chiến vòng chung kết châu Á.

... vẫn tiếp tục được FAT tái ký hợp đồng hai năm. ẢNH: BANGKOKPOST

Tại SEA Games 30, đương kim vô địch Thái Lan không tăng cường hai cầu thủ trên 22 tuổi đã bị U-22 Indonesia khuất phục với tỉ số thua 0-2, cùng với trận hòa U-22 Việt Nam khiến Nishino và các học trò không thể vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, tại đấu trường vòng loại World Cup 2022, “voi chiến” đang có những tín hiệu lạc quan khi từng đả bại tuyển UAE, hai lượt cầm hòa đội tuyển Việt Nam giành vị trí còn có thể tranh chấp vé đi tiếp tại bảng G.

Với tư cách chủ nhà tại vòng chung kết U-23 châu Á đầu năm sau, dự kiến U-23 Thái Lan sẽ đấu giao hữu với các CLB Thai-League. Cùng thời điểm, U-23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo dự kiến sẽ đấu giao hữu với U-23 Iraq vào ngày 28-12 trên sân Thống Nhất (TP.HCM).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm