Hạ Minh Tuấn, Đắc Tiến tranh vô địch với Lý Hoàng Nam

Khi mọi dự đoán thắng trận bán kết đơn nam đều nghiêng hẳn về đối thủ Hưng Thịnh TP.HCM, thì tay vợt người Hà Nội lại thi đấu xuất thần, tung những cú đánh táo bạo hạ gục Minh Tuấn sau ba ván đấu cân não.

Tay vợt Nguyễn Đắc Tiến thi đấu xuất thần hạ hạt giống số 2.

Trong lịch sử đối đầu, Đắc Tiến chưa một lần đánh bại được đàn anh từng nhiều lần đăng quang chức vô địch quốc gia. Tuy nhiên ở lần chạm trán này, tay vợt 21 tuổi đã khiến Minh Tuấn phải tâm phục khẩu phục bởi sự kiên cường, sự khát khao tạo nên những dấu mốc mới trong sự nghiệp.

Ngay ở set đầu, Đắc Tiến đã buộc “cựu vương” Minh Tuấn vào cuộc rượt đuổi tỉ số khi vượt lên dẫn 6-2. Tưởng như thế trận được Đắc Tiến giải quyết sớm ở set hai thì cũng là lúc Minh Tuấn thể hiện bản lĩnh trận mạc dày dạn, sớm dành “break” thắng 6-3 để san hòa tỉ số 1-1.

Phạm Minh Tuấn dừng bước tại bán kết VFT Masters 500-1.

Bước vào ván đấu quyết định, nếu Minh Tuấn dùng những cú đánh bóng “clip cồng” sâu về phía cuối sân thì Đắc Tiến chủ động tung lực đánh “đè”, trả bóng dài về phía trái tay đối thủ giành lại quyền chủ động. Chiến thuật của tay vợt Hà Nội vì thế phát huy tác dụng khiến Minh Tuấn vung cú trái một tay hỏng ăn.

Với hai lần bẻ bàn đối thủ thành công giành chiến thắng 6-1, Nguyễn Đắc Tiến khép lại trận bán kết với một suất đi tiếp vào chung kết. Tại đây, tay vợt 21 tuổi sẽ chạm trán “độc cô cầu bại” Lý Hoàng Nam, người trước đó hạ đồng đội Nguyễn Văn Phương 6-4; 6-2 ghi danh vào trận chung kết.

Lý Hoàng Nam được đánh giá cao hơn Đắc Tiến ở trận tranh chức vô địch đơn nam. ẢNH: ANH THÚY

Trước đó ở trận bán kết đôi nam, cặp Nguyễn Đắc Tiến – Lã Xuân Hậu cũng xuất sắc hạ đôi hạt giống số 2 Phạm Minh Tuấn – Lê Quốc Khánh (Hưng Thịnh TP.HCM), giành quyền đấu chung kết với ứng viên nặng ký Lý Hoàng Nam – Nguyễn Văn Phương (Hải Đăng Tây Ninh), dự kiến diễn ra lúc 16 giờ chiều nay (20-6).

Ở nội dung đơn nữ, sau chiến thắng 2-1 (7-6; 5-7; 7-5) hạ Sĩ Bội Ngọc (Quân đội), hạt giống số 2 Đào Minh Trang (Hưng Thịnh TP.HCM) sẽ tranh chung kết với hạt giống số 7 Nguyễn Thị Mai Hương (Hải Dương), người vừa đánh bại Hồ Thị Trúc Tâm 6-3; 6-4.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm