Giải xe đạp nữ quốc tế Biwase 2016: Nữ cuarơ Nhật thắng đỉnh đèo Bảo Lộc

Chiến thắng trên cũng giúp Kaneko xé áo vàng mà Nguyễn Thị Thật (TĐLT An Giang) tạm giữ với khoảng cách 2 phút 11 giây, đồng thời dẫn đầu cả danh hiệu “Nữ hoàng leo núi”.

Kaneko Hiromi quá mạnh khi một mình leo đèo và về đích mà không gặp trở ngại nào. Ảnh: MQ

Sở hữu tạm chiếc áo xanh vẫn là tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Thật. Sau chặng 2 đội Nhật chiếm giữ ngôi nhất đồng đội. Kế đến là TĐLT An Giang và đội tuyển Thái Lan.

Sáng nay (10-3) đoàn đua thi đấu chặng 3 Bảo Lộc - Đà Lạt, lộ trình dài 115 km vượt đèo Prenn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm