Giải xe đạp ĐBSCL lần 19-2010: Tay đua trẻ lên tiếng

Với cú nước rút thần tốc, Nguyễn Hoàng Sang (Trẻ BVTV An Giang) đã xuất sắc loại Nguyễn Minh Tâm (Vinasun) và Hoàng Sang (Trẻ ADC THVL) tại đích đến để lần đầu tiên giành chiến thắng chặng với thành tích 2 giờ 40’34”.

Chặng này do đường đua hẹp, nhiều cây cầu đang được xây mới nên đoàn đua phải sử dụng đường tạm rất xấu khiến hàng loạt tay đua bị bể vỏ, liếm bánh rồi té ngã. Nặng nhất trong số 16 VĐV gặp sự cố không thể về đích, tay đua trẻ Nguyễn Trọng Thể (Hậu Giang), Lê Ngọc Tuấn (Bến Tre) té ngã khá nặng phải về đích trên xe cấp cứu.

Giải xe đạp ĐBSCL lần 19-2010: Tay đua trẻ lên tiếng ảnh 1

Tay đua trẻ Nguyễn Hoàng Sang ăn mừng chiến thắng chặng 5. ẢNH: ĐỨC ĐỒNG

Tổng sắp sau, chặng không có nhiều thay đổi khi Nguyễn Nam Cực (14 giờ 30’33”) lần thứ năm liên tiếp độc chiếm áo vàng. Giải áo xanh, Đỗ Tuấn Anh (62 điểm) vượt qua Mai Nguyễn Hưng (54 điểm), trong khi ngôi nhất đồng đội vẫn thuộc về các tay đua BVTV Sài Gòn 2 (44 giờ 39’47”).

Sáng nay, đoàn đua sẽ tiếp tục tranh tài chặng 6 Cà Mau-Cần Thơ. Tuy lộ trình 180 km khá dài nhưng sẽ khó có bất ngờ xảy ra.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm