Giải xe đạp châu Á: Huỳnh Thanh Tùng đoạt HCB U-23 châu Á

Thành tích trên của tài năng trẻ trưởng thành từ đội xe đạp Quân khu 7 sẽ là cú hích lớn về tinh thần cho các tay đua quân đội.

Lộ trình xuất phát đồng hàng U-23 nam châu Á bao gồm 11 vòng đấu, có tổng lộ trình 119 km quy tụ 34 tay đua tranh tài. Tâm sự về chiến tích của mình, Thanh Tùng khá bất ngờ khi trở thành nhà á quân U-23 châu lục: “Ban đầu em tưởng trụ không nổi vì các tay đua mạnh của Iran, Nhật Bản, Hong Kong… thay phiên nhau tấn công rất quyết liệt. Khi còn ba vòng cuối, em chủ động tấn công tách tốp nhưng sau đó bị bắt lại. Chính quyết định dưỡng sức rồi bất ngờ bứt tốp cùng R. Mehdi (Iran) ở vòng cuối đã giúp em đứng trên bục nhận huy chương. Đây cũng là chiếc huy chương quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp của em nói riêng và xe đạp Quân khu 7 nói chung”.

Thanh Tùng về nhì, nhận HCB với thành tích 3 giờ 07’29”. Tùng cũng là một trong những tay đua trẻ Việt Nam trưởng thành từ hai khóa tập huấn tại Trung tâm Đào tạo VĐV xe đạp thế giới (WCC), trực thuộc Liên đoàn Xe đạp Quốc tế (UCI) đặt tại Thụy Sĩ. Trước Tùng, tay đua Hà Nội Trịnh Đức Tâm sau đợt tập huấn Thụy Sĩ cũng từng đoạt HCB cá nhân tính giờ U-23 châu Á.

Ở nội dung xuất phát đồng hàng 107 km nữ hệ đội tuyển, nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Thật thi đấu không thành công khi chỉ cán đích hạng 18.

Như vậy sau bốn ngày tranh tài, xe đạp Việt Nam đoạt tổng cộng hai chiếc HCB. Theo lịch thi đấu ngày cuối (24-1), ba tuyển thủ Nguyễn Trường Tài, Nguyễn Thành Tâm, Trịnh Đức Tâm cùng kề vai sát cánh thi đấu xuất phát đồng hàng nam lộ trình dài 167 km.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm