Giải đua xe đạp "về Điện Biên Phủ" 2014: Tấn Hoài độc chiếm ba danh hiệu

Tay đua Domesco Đồng Tháp - Nguyễn Tấn Hoài xuất sắc “ôm” trọn ba danh hiệu áo vàng, áo xanh lẫn áo đỏ sau chiến thắng ở chặng đấu thứ hai Hà Nội - Cao Phong (Hòa Bình) dài 120 km.

Chặng đấu đường trường không dài nhưng thử thách thực sự nằm gần cuối lộ trình khi các tay đua phải vượt Dốc Cun (đèo loại 3 dài 8 km). Ngay từ đầu, một nhóm 11 tay đua mạnh như Mai Nguyễn Hưng, Đinh Quốc Việt (Suntek Sao Việt TP.HCM), Huỳnh Thanh Tùng (Quân đội), Hồ Văn Phúc (ADC THVL), Hồ Huỳnh Vạn An (BVTV An Giang), Nguyễn Trường Tài (Domesco Đồng Tháp)… bứt phá tách tốp tạo khoảng cách với nhóm đông gần hai phút. Tuy nhiên, do mô tô hướng dẫn sai lộ trình, nhóm các tay đua mạnh đã bị đoàn đông bắt lại một cách oan uổng.

Cách đích đến hơn 10 km, các tay đua bắt đầu bước vào chinh phục Dốc Cun. Với lợi thế về chân đèo, Nguyễn Tấn Hoài đã bung sức tấn công cán đỉnh đèo đầu tiên rồi sau đó thoát về cán đích đầu tiên giành chiến thắng chặng sau 2 giờ 37’38” tạm chiếm áo vàng, áo xanh và áo đỏ. Cán đỉnh đèo ở vị trí thứ hai, Huỳnh Mai Duy (Suntek Sao Việt TP.HCM) sẽ tạm mặc áo đỏ trong khi chiếc áo xanh (tạm thời) thuộc về tay đua nhì chặng 2 Nguyễn Trường Tài.

Kết quả chặng 2 Hà Nội - Hòa Bình 102 km nữ, sở trường nước rút giúp Nguyễn Thị Thật (GHNT An Giang) đánh bại Nguyễn Thùy Dung (CTNMT Bình Dương) và Phạm Thị Thúy Liên (Cỏ May Đồng Tháp) tạm chiếm áo vàng.

Sáng nay (3-5), các tay đua nam chinh phục chặng Mai Châu - Sơn La qua nhiều đèo, dốc dài 172 km, còn các tay đua nữ với hành trình 110 km từ Mộc Châu đến Sơn La.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm