Giải đua xe đạp Cúp TH TP.HCM 2015: 84 tay đua tranh áo vàng

12 đội đua phải vượt qua 19 chặng thi đấu và có mặt tại điểm đích TP.HCM đúng ngày 30-4 lịch sử. 84 tay đua cạnh tranh một chiếc áo vàng danh giá và ai sẽ là người ca khúc khải hoàn nhân ngày chào mừng đất nước thống nhất?

Khi những vòng quay của chiếc xe đạp chưa ngừng thì mọi dự đoán vẫn chỉ là dự đoán, nhất là bộ môn thường đem lại nhiều bất ngờ như xe đạp. Năm 2014, không một ai trong giới chuyên môn có thể ngờ rằng tay đua Gạo HNT An Giang - Hồ Huỳnh Vạn An lại trở thành chủ nhân của chiếc áo vàng Cúp Truyền hình trước cái bóng quá lớn của Đinh Quốc Việt cùng sự hậu thuẫn hùng hậu của đông đảo các tay đua hùng mạnh VUS TP.HCM.

 
Đương kim áo vàng Hồ Huỳnh Vạn An. Ảnh: MQ

Vạn An đã biến điều không tưởng phút cuối thành sự thật một phần do đối thủ Quốc Việt không tự lượng sức mình khi thất bại trên đỉnh đèo Khánh Lê để vuột luôn danh hiệu vô địch qua khỏi kẽ tay.

Chiến thắng hồi năm ngoái của tay đua người Cần Thơ chỉ mới bước qua tuổi 22 với chiếc áo vàng chung cuộc là một phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không biết mệt mỏi của Hồ Huỳnh Vạn An.

Thế nên trước mùa giải này, việc xếp các ứng viên cũng là những hạt nhân nòng cốt đội tuyển quốc gia như Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn (VUS TP.HCM), Trịnh Đức Tâm (ADC TH Vĩnh Long), Nguyễn Thành Tâm (Gạo HGT An Giang), Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7), Trần Thanh Điền (áo vàng Cúp Truyền hình 2013)… vào danh hiệu áo vàng là điều đương nhiên. Thế nhưng cuộc chinh phục xuyên Việt luôn đòi hỏi các cua-rơ một ý chí sắt đá cộng thêm một chút may mắn mới mong hái quả ngọt.

Để chạm tay vào được chiếc áo vàng danh giá, 84 tay đua phải chinh phục chín ngọn đèo trải dài từ Bắc vào Nam, trong đó đèo Ngoạn Mục (địa giới Ninh Thuận - Lâm Đồng dài 20 km) được đánh giá là khắc nghiệt nhất.

Danh hiệu áo chấm đỏ - vua leo núi ngoài đương kim Lê Ngọc Sơn (D. Đồng Tháp) hai năm liền thống trị, những cái tên Huỳnh Thanh Tùng, Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Trường Tài (VUS TP.HCM)… cũng rất sáng cửa tranh tài.

Ở giải áo xanh, “chuyên gia tốc độ” Lê Văn Duẩn sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với “vua nước rút” Đỗ Tuấn Anh (D. Đồng Tháp) và sức trẻ của Trần Văn Quyền (Quân khu 7).

Với việc BTC đưa vào thi đấu nội dung đồng đội tính giờ chặng 14 ngày 24-4 tại Nha Trang, êkíp VUS TP.HCM nhiều khả năng vượt mặt đội đua nhiều năm liền thống trị giải đồng đội - D. Đồng Tháp trở thành ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch.

Lịch thi đấu Cúp Truyền hình 2015:

Chặng 1 (ngày 11-4): 42,5 km vòng quanh hồ Hoàn Kiếm; chặng 2 (ngày 12-4): Hà Nội - Thanh Hóa 160 km; chặng 3 (ngày 13-4): Thanh Hóa - Vinh 137 km; chặng 4 (ngày 14-4): 54 km vòng quanh quảng trường Hồ Chí Minh - Nghệ An; chặng 5 (ngày 15-4): Vinh - Đồng Hới 121 km; chặng 6 và 7 (ngày 16-4): Đồng Hới - đường Hồ Chí Minh - Nghĩa trang đường 9 121 km; Đông Hà - Huế 70 km; chặng 8 (ngày 18-4): 42 km vòng quanh Tràng Tiền - Phú Xuân (Huế); chặng 9 (ngày 19-4): Huế - Đà Nẵng 109 km; chặng 10 (ngày 20-4): Đà Nẵng - Tam Kỳ - Quảng Ngãi 133 km; chặng 11 (ngày 21-4): Quảng Ngãi - Quy Nhơn 179 km; chặng 12 (ngày 22-4): Quy Nhơn - Tuy Hòa 116 km; chặng 13 (ngày 23-4): Tuy Hòa - Nha Trang 120 km; chặng 14 (ngày 24-4): Đua đồng đội tính giờ tại Nha Trang 50 km; chặng 15 (ngày 26-4): Nha Trang - Phan Rang 97 km; chặng 16 (ngày 27-4): Phan Rang - Đà Lạt 127 km; chặng 17 (ngày 28-4): 51 km vòng quanh hồ Xuân Hương - Đà Lạt; chặng 18 (ngày 29-4): Đà Lạt - Bảo Lộc 110 km; chặng 19 (ngày 30-4): Bảo Lộc - TP.HCM 168 km.

Truyền hình trực tiếp trên VTV3, HTV9, HTV thể thao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm