Giải bóng bàn Cây vợt vàng lột xác ở tuổi 30

Tiếp nối thành công của những mùa trước, UBND TP cho phép Sở VH-TT, phối hợp với Liên đoàn Bóng bàn TP và Trung tâm TDTT Hoa Lư tổ chức giải Bóng bàn quốc tế Cây vợt Vàng mở rộng lần thứ 30 năm 2016. Giải diễn ra từ ngày 25 đến 28-8 tại nhà thi đấu Câu lạc bộ Văn hóa - TDTT Nguyễn Du số 166 Nguyễn Du - TP.HCM.

Giải bóng bàn Cây vợt vàng lột xác ở tuổi 30 ảnh 1
Ban tổ chức tại buổi lễ họp báo công bố giải. ẢNH: CMQ

Tham dự giải lần này có tám quốc gia, địa phương, vùng lãnh thổ gồm: Hong Kong, CLB tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Đội chủ nhà sẽ có các đội: CLB Quân Đội (2 đội nam), Ciment Hoàng Thạch - Hải Dương (1 đội nam), TP.HCM (1 đội nam), Petrosetco TPHCM (1 đội nữ) tham gia tranh tài.

Các vận động viên sẽ tham gia thi đấu bốn loại giải: đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ. Nội dung đồng đội chia làm hai bảng, đấu vòng tròn chọn hai đội nhất nhì vào thi đấu giai đoạn hai đến chung kết; giải đơn chia đều tám bảng đấu vòng tròn trong bảng chọn hai VĐV mỗi bảng vào đấu loại trực tiếp giai đoạn 2 đến xác định hạng nhất, nhì và đồng hạng ba.

Giải bóng bàn Cây vợt vàng lột xác ở tuổi 30 ảnh 2
Mai Hoàng Mỹ Trang được đánh giá là một trong những ứng viên vô địch nội dung đơn nữ

Cây vợt Vàng 2016 được Công ty Cổ phần Tôn Đông Á tài trợ chính, cùng các nhà tài trợ đồng tài trợ đã từng gắn bó với giải gần 20 năm như Công ty Liên doanh Hữu hạn Vietcombank - Bonday, Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại Take (đại diện cho hãng Butterflt tại Việt Nam)… Ngoài ra giải còn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình rất hiệu quả của các cơ quan ngôn luận, thông tấn báo chí suốt 30 năm qua.

Tại buổi họp báo công bố giải diễn ra sáng 19-8, ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, Trưởng ban tổ chức giải cho biết “Ở tuổi 30”, cây vợt vàng có nhiều điểm mới đáng lưu ý. Đầu tiên là các khách mời trong nước lẫn quốc tế chủ yếu ở cấp độ CLB chứ không phải tuyển quốc gia như những lần trước. Việc mời các CLB dự giải nhằm giúp xã hội hóa thể thao, các CLB với nhà tài trợ riêng, được đầu tư mạnh sẽ mang đến luồng sinh khí mới. Quan trọng là việc xây dựng những đội bóng bàn chuyên nghiệp tại Việt Nam. Việc mời các CLB cũng khiến trình độ các tay vợt dự giải không quá chênh lệch, vì thế các trận đấu tại giải hứa hẹn hấp dẫn, gây cấn, hạn chế tình trạng thâu tóm huy chương”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm