FIFA treo giò cấp độ toàn cầu 11 cầu thủ trẻ Việt Nam

Mức án này mạnh hơn và được thông báo rộng rãi khác với trường hợp những năm 2000, bóng đá Việt Nam có cầu thủ bị cấm thi đấu toàn quốc và đã ra nước ngoài thi đấu để lách án cấm thi đấu trong lãnh thổ Việt Nam.

Đội trẻ U-21 Đồng Tháp tham dự giải U-21 2019. Ảnh: VFF

11 cầu thủ Việt Nam nhận án phạt của FIFA vi phạm khi khoác áo U-21 Đồng Tháp thi đấu vòng loại giải U-21 toàn quốc năm 2019. 11 cầu thủ này tháng 5-2020 nhận án phạt cấm hoạt động bóng đá tại Việt Nam trong những giải được VFF quản lý nhưng FIFA lại ra án mạnh hơn.

Bản án của FIFA ghi cụ thể gồm: Cấm cầu thủ Huỳnh Văn Tiến thi đấu năm năm trên phạm vi toàn cầu (từ 11-5-2020 đến 11-5-2025). 10 cầu thủ còn lại bị cấm hoạt động bóng đá trên toàn cầu sáu tháng.

Trong số 11 cầu thủ nhận án phạt của FIFA có cầu thủ từng tham gia đội trẻ U-19 Việt Nam và được xem là những tài năng tương lai của bóng đá Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm