FIFA nhức đầu vì vé giả ở World Cup 2010

Các tội phạm Internet lợi dụng việc sốt vé ở World Cup 2010 để lừa đảo qua việc buôn bán vé giả. đã có hơn 100 trang web buôn bán vé không hợp pháp và đã bị phong tỏa, trong đó có 20 trang web ở Anh.

Từ đó, FIFA đã thành lập đội đặc nhiệm hoạt động mật thiết với các cơ quan chức năng của Nam Phi và một số quốc gia khác nhằm giám sát các trang web trên Internet và sẽ lập tức ứng phó với bất cứ trang web nào có hoạt động chào bán các loại vé World Cup 2010 giả.

FIFA và đối tác phát hành vé - MATCH đã cảnh báo: “Mục tiêu của chúng tôi là phát hiện và loại bỏ những trang web hay cá nhân bán vé không hợp pháp. Chúng tôi không thể chấp nhận việc các CĐV trung thành lại bị lừa gạt như thế. Và nên lưu ý là chúng tôi khẳng định các CĐV sẽ không thể vào sân với vé giả được”.

Để thị trường vé giả bớt sốt và người hâm mộ bớt mất tiền oan, FIFA đã công bố chính thức là vé sẽ chỉ được phát hành trước vòng chung kết World Cup 2010 vài tuần.

QUỐC TRÍ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm