Federer và Djokovic nằm cùng nhánh ở Australia mở rộng

Federer và Djokovic nằm cùng nhánh ở Australia mở rộng ảnh 1
Đã không ít lần Federer chịu thua khi gặp Djokovic.
Federer được xếp ở vị trí hạt giống số hai của giải. Djokovic là hạt giống số ba. Năm 2008, chính Djokovic đã đánh bại Federer ở vòng bán kết và đoạt chức vô địch sau đó. Theo kết quả bốc thăm chiều thứ sáu, nhánh trên có sự hiện diện của Rafael Nadal (hạt giống số một), Robin Soderling (4) và tay vợt lọt vào trận chung kết năm ngoái, Andy Murray (5).Nadal, người đã hoàn tất bộ sưu tập 4 danh hiệu Grand Slam khác nhau ở tuổi 24, sẽ đánh trận mở màn với tay vợt số 96 thế giới, Marcos Daniel. Các hạt giống khác cũng được gặp đối thủ “nhẹ ký” ở vòng một. Đối thủ của Federer là Lukas Lacko (tay vợt số 84). Djokovic gặp tay vợt người Tây Ban Nha Marcel Granollers (42). Soderling, người lọt vào chung kết giải Pháp mở rộng năm ngoái, gặp Potito Starace (47).Tâm điểm ở vòng một sẽ thuộc về cuộc đối đầu giữa tay vợt hai lần đoạt Grand Slam, Lleyton Hewitt và hạt giống số 27 David Nalbandian. Hewitt từng đánh bại Nalbadian trong trận chung kết Wimbledon 2002 nhưng anh không được xếp hạt giống ở Australia mở rộng năm nay. Juan Martin del Potro, người đánh bại Federer trong trận chung kết Mỹ mở rộng 2009, cũng không được xếp hạng hạt giống. Del Potro mới trở lại sau chấn thương và bị tụt xuống vị trí 258 thế giới. Ở vòng 1, anh sẽ gặp tay vợt số 95 thế giới người Israel, Dudi Dela.Theo kết quả bốc thăm giải đơn nữ, nhà vô địch giải Mỹ mở rộng liên tục trong hai năm qua - Kim Clijsters lọt vào nhánh dưới, tránh được tay vợt số một thế giới Caroline Wozniacki. Clijsters, hạt giống số ba, được các nhà cái đánh giá cao về cơ hội lên ngôi. Tuy nhiên cô sẽ gặp thử thách ở ngay vòng một, gặp tay vợt từng lọt vào chung kết, Dinara Safina. Nằm cùng nhánh với Clijsters còn có một đối thủ mạnh - hạt giống số hai người Nga Vera Zvonareva. Wozniacki, tay vợt xếp ở vị trí số một thế giới nhưng chưa bao giờ đoạt Grand Slam, sẽ mở màn với đối thủ nhẹ ký người Argentina, Gisela Dulko.Giải đơn nữ năm nay có tổn thất lớn khi đương kim vô địch Serena Williams không thể tham dự. Serena đang phải điều trị chấn thương và quyết định từ bỏ cơ hội lên ngôi lần thứ sáu. Chị của cô, hạt giống số 4 Venus Williams, nằm cùng nhánh trên với Wozniacki. Venus sẽ gặp tay vợt số 43 thế giới Sara Errani ở vòng một.Justine Henin, người thua Serena trong trận chung kết năm ngoái, có thể sẽ gặp Wozniacki ở tứ kết.  Henin gặp may khi chỉ phải gặp một đối thủ mới vượt qua vòng loại trong trận mở màn.Li Na, người mới thắng Clijsters trong trận chung kết Sydney International, sẽ gặp tay vợt số 51 thế giới Sofia Ardvisson. Li Na có thể gặp Venus ở tứ kết.
Theo Nguyễn Tuấn (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm