Thầy Park lần đầu chứng kiến học trò giành giải Fair Play

Fair Play 2018 đã làm nổi bật lên những thành tựu của thầy trò HLV Park Hang-seo sau một năm đại thành công với chức vô địch AFF Cup lần đầu tiên sau 10 năm. Trong khi các học trò của thầy Park giành giải thưởng Fair Play 2019 thì chiến lược gia người Hàn Quốc cũng được vinh danh Fair Play.

Giải nhất Fair Play 2018.

Gala Fair Play 2018 được tổ chức tại Nhà Văn hóa Thanh niên (TP.HCM) vào đêm 11-3-2019. Có 5 đề cử lọt vào chung kết tranh giải gồm Các cầu thủ U-23 Việt Nam cào tuyết giúp tiền vệ Nguyễn Quang Hải thuận lợi trong việc lập siêu phẩm “cầu vồng tuyết” vào lưới Uzbekistan trong trận chung kết giải U-23 châu Á 2018; Bốn cầu thủ Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh, Nguyễn Quang Hải tham gia chương trình Điều Ước Thứ 7, thực hiện hóa giấc mơ bé nhỏ của em Tom bị ung thư não từ khi mới 33 tháng tuổi; Hậu vệ Đỗ Duy Mạnh cắm cờ tổ quốc trên “đỉnh tuyết” sân Thường Châu sau trận chung kết giải U-23 châu Á.

Tập thể đội tuyển Việt Nam mừng bàn thắng trận Việt Nam – Campuchia tại AFF Cup 2018 với chiếc áo số 9 của Nguyễn Văn Toàn để chia sẻ với nỗi đau của đồng đội không may bị chấn thương không thể ra sân; Tiền đạo Nguyễn Anh Đức can ngăn khán giả quá khích trên khán đài ném chai và vật lạ xuống sân phản ứng trọng tài bỏ qua pha bóng Công Phượng bị đánh nguội trong trận vòng bảng Việt Nam – Malaysia.

Các tuyển thủ Việt Nam chiếm trọn 5 giải thưởng Fair Play 2018.

Cả 5 đề cử đều tập trung vào vào các cầu thủ thuộc đội tuyển quốc gia Việt Nam. Có thể thấy, bên cạnh việc đá hay đem về nhiều thành tích vượt bậc cho bóng đá Việt Nam trong năm 2018 (á quân U-23 châu Á, vô địch AFF Cup 2018), các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam còn chinh phục người hâm mộ bằng những hành động rất đẹp, đem đến nhiều cung bậc cảm xúc từ khâm phục, xúc động đến vỡ òa.

Kết quả chung cuộc, giải nhất Fair Play 2018 đã thuộc về 4 tuyển thủ Việt Nam gồm Hà Đức Chinh, Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Quang Hải.

Bốn tuyển thủ Việt Nam mặc dù rất bận rộn tập trung cho trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 vẫn hào hứng nhận lời đến chương trình Điều Ước Thứ 7 của VTV như một món quà đặc biệt cho bé Tom. Cuộc hội ngộ giữa các thần tượng bóng đá Việt Nam diễn ra thật cảm động với những giọt nước mắt của người trong cuộc.

Ước mơ lớn nhất của bé Tom 4 tuổi là gặp gỡ các chú cầu thủ mà em thường xem trên tivi đã thành hiện thực trong một khung cảnh bình dị đầy ắp tình người. Gia đình bé Tom mong mỏi buổi giao lưu tình cảm ấy trở thành một động lực cho em chống chọi lại những cơn đau quái ác hành hạ. Ngược lại, các tuyển thủ Việt Nam xem cuộc gặp với bé Tom giàu ý chí, nghị lực sống trong nghịch cảnh sẽ giúp mình vượt qua những khó khăn trên sân cỏ.

Sự truyền lửa cho nhau giữa các cầu thủ với bé Tom là một câu chuyện đẹp có hậu và giàu ý nghĩa. Đội tuyển Việt Nam đã đoạt ngôi vô địch Đông Nam Á, còn bé Tom sau cuộc gặp bỗng khỏe mạnh với cuộc sống hạnh phúc hơn.

Giải nhì Fair Play 2018 thuộc về đội U-23 Việt Nam, giải ba thuộc về hậu vệ Đỗ Duy Mạnh. Hai giải tư và năm lần lượt thuộc về tiền đạo Nguyễn Anh Đức và tập thể đội tuyển Việt Nam.

Thầy Park cũng nhận giải vinh danh Fair Play.

Lần đầu tiên đến với Gala trao giải Fair Play của báo Pháp luật TP.HCM, HLV Park Hang-seo cũng nhận giải vinh danh Fair Play 2019. Vinh danh Fair Play là thành tựu trọn đời dành cho những cá nhân, tập thể có đóng góp lớn và có ảnh hưởng đặc biệt đến bóng đá Việt Nam. Đây không phải là giải thưởng được bầu chọn mà là một danh hiệu được tôn vinh.

Sáng mai (9-6), tại trụ sở báo Pháp luật TP.HCM sẽ diễn ra lễ trao giải thưởng Fair Play 2019 đồng thời công bố giải thưởng Fair Play 2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm