Fair Play không của riêng ai

Fair Play cũng là hình ảnh mà bóng đá Việt Nam từng được tôn vinh khi mang chuông đi đấm xứ người ở các sân cỏ quốc tế. Điển hình nhất là thủ tướng Malaysia khi tổ chức Merdeka Cup truyền thống mừng quốc khánh Malaysia, ông đích thân gửi thư mời cho bằng được cố cựu tuyển thủ Đỗ Thới Vinh vì hình ảnh Fair Play của danh thủ này đi sâu vào lòng người hâm mộ Malaysia…

Fair Play cũng là điều mà sân cỏ trong nước rất cần nhân rộng và phát huy bởi đó chính là chất xúc tác giúp bóng đá nước nhà phát triển… Trên tinh thần đó, báoPháp Luật TP.HCMđã chủ xướng ra giải thưởng Fair Play - Bóng đá cao thượng và được giới chuyên môn, người hâm mộ lẫn các cầu thủ hưởng ứng nhiệt liệt xem như đấy là tiền đề giúp bóng đá nước nhà xanh hơn, sạch hơn và đẹp hơn.

Năm 2012, giải thưởng Fair Play ra đời trong sự đón nhận của mọi giới và đã thành công ngoài dự đoán. Lần đầu tổ chức với nhiều khó khăn trong bước đi chập chững nhưng điều đáng mừng là Fair Play 2012 đã được chung tay, góp sức bởi nhiều thành phần yêu bóng đá, sống với bóng đá và thở cùng bóng đá.

Năm 2013, giải Fair Play lớn mạnh hơn và được hưởng ứng nhiều hơn với thành phần nhận giải đa dạng hơn bao gồm từ cổ động viên đến cầu thủ và cả nhà quản lý; từ cá nhân đến tập thể…

Và ở tuổi lên ba, giải Fair Play năm 2014 chính là sự đồng lòng và cộng hưởng của mọi người yêu bóng đá cùng góp phần vào thành công của giải truyền thống không còn của riêng ai. Bởi Fair Play bây giờ đã là của chung cho mọi người yêu bóng đá muốn bóng đá Việt Nam phát triển vững mạnh bắt đầu từ tiêu chí sạch, xanh và đẹp…

NGUYỄN HUY

Fair Play không của riêng ai ảnh 1
 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm