Dusit nói lời phũ phàng với bầu Đức và V-League

Khi nghe tin đồng đội một thời Kiatisak tái ngộ HA Gia Lai trên cương vị HLV, cựu hậu vệ Dusit chúc phúc cho bạn hiền: “Tôi chúc Zico may mắn vì anh ấy từng là một biểu tượng của CLB phố núi. Cá nhân tôi luôn tin rằng HA Gia Lai sẽ phát triển thành một thế lực tại V-League theo đúng mục tiêu mà ban lãnh đạo đã đặt ra”.

HLV Dusit khi còn làm “lính” bầu Đức dẫn dắt HA Gia Lai. 
Ảnh: XUÂN HUY

Dù chúc bạn như thế nhưng Dusit cũng rất rõ ràng với quan điểm riêng là không cho cầu thủ mình về khoác áo HA Gia Lai đá V-League vì đẳng cấp V-League thấp hơn Thai-League nên học trò Dusit nếu thi đấu sẽ khó phát triển về chuyên môn.
Trong cuộc trao đổi gần nhất, bầu Đức tiết lộ việc thay HLV cho cầu thủ đã nghĩ đến Dusit nhờ tiếng tăm anh tạo dựng khi dẫn dắt BG Pathum United đứng đầu giải vô địch quốc gia Thái Lan. Bầu Đức hào hứng cho biết “muốn lấy bất cứ cầu thủ giỏi nào của Thái Lan cũng được và muốn Dusit trở lại Pleiku lúc nào cũng xong nhưng không phá vì cựu hậu vệ này đang làm tốt ở CLB”.
Cuối cùng, ông bầu phố núi đã chọn Kiatisak và cũng có ý định đưa về một số cầu thủ giỏi của Thái Lan mà ông thầy của họ cảm thấy phù hợp nếu khoác áo HA Gia Lai. Tuy nhiên, với quan điểm riêng của Dusit, chắc chắn không có cầu thủ nào của ông ở BG Pathum United về chơi cho đội bóng phố núi Pleiku vì “đẳng cấp V-League thấp hơn Thai-League”.
Dusit nói rất thật về việc sẽ không có cầu thủ Thái Lan nào sang V-League thi đấu, dù ông cũng tế nhị chia sẻ mình không coi thường bất cứ điều gì. Vấn đề chính là bóng đá Thái Lan đang có một trình độ cao và nếu cầu thủ muốn phát triển bản thân phải đến môi trường bóng đá cao hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc.
Trong khi đó, bầu Đức dù chỉ cho cầu thủ “đá cho vui” ở mùa bóng mới 2021 nhưng cách làm của ông hình như không giống với tuyên bố cứng. Sau nhiều mùa bóng chỉ biết lo chạy trốn rớt hạng, bầu Đức có vẻ gần gũi hơn và chịu lắng nghe tâm tư của các cầu thủ hơn để không phải nuối tiếc “dành cả thanh xuân để trụ hạng”. 
Bên cạnh việc gọi trở lại Kiatisak làm thuyền trưởng, bầu Đức dốc hầu bao mua sắm thủy thủ đoàn, như mới nhất là lão tướng 31 tuổi Nguyễn Văn Việt (Than Quảng Ninh) và trung vệ trẻ Việt kiều Pháp Tiêu Exal (TP.HCM). Cả hai đều có tên ở tuyển quốc gia và trẻ U-22, cùng với cựu tuyển thủ Hữu Tuấn, thủ môn Tuấn Linh.
Ngoài ra, bầu Đức cũng đưa về những cầu thủ mùa trước cho các đội bóng TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, B. Bình Dương mượn như Công Phượng, Đông Triều, Lê Văn Sơn, Đức Lương, Thanh Tùng, Lê Minh Bình... với hy vọng Kiatisak sẽ tinh gọn lực lượng tốt nhất để chơi tới bến ở mùa bóng mới.•
 HA Gia Lai chờ sức bật mới từ HLV Kiatisak
Đội bóng phố núi đã chia tay hai ngoại binh Chevaughn Walsh và Kelly cùng chờ đợi HLV Kiatisak chọn thay thế tiền đạo mới. Do phải đến ngày 17-12 Zico Thái mới đáp chuyến bay đến TP.HCM và trải qua 14 ngày cách ly tại Cần Thơ mới có thể gặp gỡ trực tiếp học trò trên phố núi. Kiatisak dự định sẽ tìm chân sút ngoại đến từ Brazil hoặc châu Âu nhưng điều này khó do tác động của dịch bệnh COVID-19. Tin từ báo chí Thái Lan cho hay Kiatisak sẽ sang Việt Nam với hai học trò ruột là tiền đạo Siroch Chatthong và tiền vệ Pokklaw Anan. Hằng ngày Kiatisak vẫn có những buổi lên lớp... online với các cộng sự lẫn học trò mới và nắm bắt tình hình tập luyện khi HA Gia Lai hội quân ngày 3-12. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm