Dự báo thành tích ngày 22-11 của TTVN: Xe đạp đường trường hạ quyết tâm

Kể từ sau chiếc HCV của Trương Quốc Thắng đoạt được một thập kỷ trước, đến nay xe đạp Việt Nam chưa tái lập huy chương ở đấu trường châu lục.

Dù phải tranh tài với các đối thủ mạnh đến từ các quốc gia Tây Á, Hàn Quốc, Nhật Bản hay chủ nhà Trung Quốc, hai tay đua trẻ Việt Nam vẫn nhiều khả năng ghi tên vào bảng vàng thành tích.

+ Môn điền kinh: Nguyễn Đình Cương dự tranh vòng loại 1.500 m nam. Anh tham dự đợt chạy thứ hai (8 giờ 40) với chín VĐV khác và khả năng vào bán kết là cực nhỏ.

Dự báo thành tích ngày 22-11 của TTVN: Xe đạp đường trường hạ quyết tâm ảnh 1

Cự ly 100 m nữ, “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương và Lê Ngọc Phượng tranh tài vòng bán kết (từ 16 giờ 15).

+ Môn Canoe-Kayak: Hoàng Hồng Anh tranh tài 1.000 m canoe đơn nam (9 giờ 30), Nguyễn Thanh Quang và Trần Văn Long tham dự 200 m kayak đơn nam (13 giờ 15).

+ Môn nhảy cầu: Nguyễn Vũ Thảo Quyên và Nguyễn Vũ Thảo Quỳnh tranh chung kết nội dung đôi nữ 3 m cầu mềm (13 giờ).

+ Môn boxing: Vòng tứ kết Nguyễn Thị Tuyết Mai (48-51 kg, hạng cân Olympic) gặp Shimmoto Aya (13 giờ 45), Ngô Thị Chung (57-60 kg) tiếp Ju Jun Kum (14 giờ).

+ Môn cờ vua: Hai đội nam, nữ Việt Nam dự tranh vòng đấu thứ năm nội dung đồng đội (14 giờ).

+ Môn cầu mây: Đôi nữ giữa Việt Nam và Myanmar (14 giờ 30).

Trong ngày thi đấu hôm nay, hy vọng có vàng của thể thao Việt Nam là rất lớn!

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm