Dự báo thành tích của TTVN ngày 12-6

Điền kinh: Quách Công Lịch, Lương Văn Thảo tranh vòng loại 400 m rào nam. Nội dung 400 m nữ, Nguyễn Thị Huyền và Quách Thị Lan có khả năng đoạt HCV rất lớn. Cự ly 3.000 m vượt chướng ngại vật và cuộc đọ sức của Nguyễn Thị Phương và Trương Thị Thúy Kiều. Cùng cự ly này của nam, hai VĐV Phạm Tiến Sản và Lê Trọng Giang đấu chung kết. Đội tiếp sức nữ đấu chung kết 4 x 100 m. Tại hố nhảy xa nam, Nguyễn Văn Mùa và Phạm Văn Lâm đấu chung kết. Phạm Thị Diễm, Dương Thị Việt Anh thi chung kết nhảy cao nữ.

Bắn cung: Các cung thủ Nguyễn Tiến Cương, Vũ Việt Anh, Nguyễn Thị Kim Anh, Lê Ngọc Huyền thi đấu vòng 1/8 nội dung đơn nam, nữ.

Rowing Việt Nam tiếp tục chinh phục thành tích tại SEA Games. Ảnh: QUANG THẮNG

Bắn súng: Ba xạ thủ Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Xuân thi đấu chung kết cá nhân và đồng đội nữ 50 m súng trường ba tư thế.

Rowing: Tranh tài cự ly 1.000 m, các VĐV Việt Nam đấu vòng loại và chung kết chín nội dung: Nguyễn Văn Linh 1.000 m đơn hạng nhẹ nam; Hồ Thị Lý chèo đôi hạng nhẹ; Nguyễn Văn Hà chèo đôi; Tạ Thanh Huyền - Phạm Thị Thảo đôi nữ hạng nhẹ; Nguyễn Văn Tuấn - Nguyễn Văn Đức đôi nam hạng nhẹ; Lê Thị An - Phạm Thị Huệ đôi nữ; Đàm Văn Hiếu - Nguyễn Đình Huy đôi nam; thuyền 4 hạng nhẹ nam Tùng - Đức - Dũng - Chinh; thuyền 4 hạng nhẹ nữ Hảo - Huệ - An - Trinh.

Xe đạp đường trường: Tay đua Nguyễn Thị Thật tranh chung kết đua tính điểm nữ. Đội tuyển nam gồm Lê Văn Duẩn, Mai Nguyễn Hưng, Trịnh Đức Tâm, Nguyễn Trường Tài, Huỳnh Thanh Tùng đua tính điểm cá nhân nam.

Golf: Các VĐV Ngô Bảo Nghi, Trần Chiều Dương, Nguyễn Thị Thảo My, Trương Chí Quân, Đỗ Lê Gia Đạt đấu chung kết đơn nam, nữ.

Pencak silat: Nội dung đối kháng, võ sĩ Nguyễn Duy Tuyến (-85 kg) đối đầu Cardoso (Đông Timor), Nguyễn Văn Tú (-60 kg) so tài cùng Purnomo (Indonesia) tranh vé vào bán kết.

Bi sắt: Dự tranh các nội dung vòng bảng bộ ba hỗn hợp (Thạch Lam - Thu Mai - Hữu Phước) lần lượt gặp các đội Singapore, Lào, Campuchia, Myanmar, Malaysia và Thái Lan.

Cầu mây: Vòng bảng A nội dung Regu nữ, Việt Nam - Lào; Việt Nam - Myanmar.

Bắn đĩa bay: Các xạ thủ Lưu Thế Kỳ, Nguyễn Hoàng Điệp, Lê Nghĩa thi đấu vòng loại bắn đĩa đơn và đồng đội nam.

Taekwondo: Nội dung đối kháng, Nguyễn Đình Cường (-54 kg) tranh suất vào bán kết với Torillos (Đông Timor), Trương Thị Kim Tuyến (46 kg) bốc thăm thuận lợi có mặt ở bán kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm