Dự báo ngày thi đấu 6-6: Tâm điểm vàng từ Ánh Viên và Thanh Phúc

Môn bơi niềm hy vọng số 1 Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ bảo vệ chiếc HCV cự ly 400 m hỗn hợp trong khi môn điền kinh, Nguyễn Thị Thanh Phúc tham gia cự ly đi bộ 20 km.

Cự ly 400 m hỗn hợp, Ánh Viên đang giữ kỷ lục SEA Games với thành tích 4’46”16. Trong số 10 VĐV cùng tranh tài nội dung này, Pawatopako (Thái Lan) cùng sinh năm 1996 với Ánh Viên là đối thủ có thông số bơi dưới năm phút. Ngoài cự ly sở trường trên, Ánh Viên còn đặt mục tiêu đổi màu HCĐ cự ly 800 m tự do. Cũng cự ly này Việt Nam còn có sự tham gia của Lê Thị Mỹ Thảo.

Cùng nhiệm vụ bảo vệ chiếc HCV, Hoàng Quý Phước sẽ vào cuộc trên đường bơi 200 m nam. Đối thủ lớn nhất của Phước là tay bơi chủ nhà Yeo Kai Quan.

Cự ly 100 m ngửa, Trần Duy Khôi rất sáng cửa lọt vào vòng tranh huy chương.

Môn điền kinh Nguyễn Thị Thanh Phúc và Phan Thị Bích Hà sẽ tranh tài cùng bốn đối thủ Myanmar (hai VĐV), Singapore và Malaysia nội dung đi bộ 20 km nữ. Với thông số 1 giờ 33”16 được Phúc thực hiện tại Olympic Bắc Kinh 2012 tiệm cận thành tích châu Á, nhiều khả năng Thanh Phúc sẽ mang về cho TTVN một chiếc HCV trong ngày điền kinh ra quân.

Cự ly 20 km đi bộ nam, Nguyễn Thành Ngưng và Nguyễn Vĩnh Xuân đều có thông số tốt nhất trong số tám VĐV tranh tài nội dung này. Ngài ra còn các môn Canoeing, đấu kiếm, thể dục, judo, petanque, bắn súng, quần vợt, wushu cũng tranh tài vào hôm nay từ vòng loại đến chung kết.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm