Dự báo ngày thi đấu 14-11: Vovinam khai cuộc

Điền kinh: Vũ Thị Hương có cơ hội chuộc lại lỗi lầm trên đường chạy 200 m nữ. Cùng thời điểm, Dương Thị Việt Anh có khả năng giành huy chương nội dung bảy môn phối hợp, Đào Văn Cường và Nguyễn Văn Tình 400 m vượt rào. Nội dung nhảy cao nam, Nguyễn Duy Bằng mới trở lại và có cố gắng lắm cũng chỉ lọt vào ba hạng đầu.

Vovinam: Trong số bốn nội dung thi quyền và đối kháng chung kết, các võ sĩ Việt Nam có khả giành giành 1-2 HCV. Kỳ vọng cao nhất đặt vào nội dung đối luyện tay không Phạm Thị Phương, đa luyện vũ khí nam.

Taekwondo: Võ sĩ ba lần vô địch SEA Games Nguyễn Trọng Cường (+87 kg) trên đường tìm kiếm chức vô địch thứ tư. Hạng 54 kg, Nguyễn Hữu Nhân cũng rất sáng cửa huy chương.

Bơi lội: Các kình ngư Việt Nam dự tranh sáu cự ly nhưng khả năng có vàng là cực khó bởi sáu nội dung không thuộc sở trường.

Xe đạp đường trường: Nguyễn Thùy Dung dự tranh 25 km đua cá nhân tính giờ nữ. Nếu thi đấu bùng nổ, Thùy Dung sẽ có tên trong tốp VĐV giành huy chương.

Bắn súng: Việt Nam đặt chỉ tiêu hai HCV ngày thi đấu hôm nay dựa các vào xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường thi đấu 10 m súng ngắn hơi nam; Cù Thị Thanh Tú, Đặng Hồng Hà tranh tài 10 m súng trường hơi di động nữ; Thu Hương, Đàm Thị Nga dự tranh 50 m súng trường nằm bắn nữ.

Bóng bàn: Vòng 1 đồng đội nữ, Kiến Quốc - Quang Linh thi đấu vòng loại và chung kết đôi nam.

Đấu kiếm: Nguyễn Thị Như Hoa và Trần Thị Lem sáng cửa tranh HCV nội dung kiếm ba lưỡi nữ trong khi Trần Văn Anh, Bùi Văn Thái tranh tài kiếm liễu nam.

Lịch truyền hình trực tiếp trên VTV

8 giờ 30 - 11 giờ: Vòng loại bơi lội, nhảy cầu, cầu lông, karate, taekwondo, pencak silat (VTV3).

13 giờ - 17 giờ: Chung kết karate, taekwondo, bóng chuyền trong nhà, vật, vovinam, pencak silat (VTV3).

18 giờ - 21 giờ 30: Chung kết điền kinh, bơi lội, bóng bàn, bóng chuyền… (VTV2).

MQ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm