Đội Việt Nam số 1 bảng B nhưng số 3 toàn giải

Lá thăm đưa 10 đội dự AFF Cup vào các bảng đấu “thiếu sự cân xứng” về thành tích gần nhất mà dựa vào cả lịch sử AFF Cup nên mới có vụ hai đội vô địch và á quân AFF Cup 2018 vào chung một bảng B.

Ở bảng A có Singapore và Thái Lan sở hữu tổng cộng chín lần vô địch (Thái Lan năm lần). Còn ở bảng B, chỉ có ba lần vô địch là Việt Nam (hai lần) và Malaysia (một lần).

Nếu ở bảng A, Thái Lan và Singapore giàu thành tích nhất với năm lần và bốn lần vô địch thì thứ tự thành tích ở bảng B như sau:

+ Việt Nam (hạng 99 FIFA) vô địch AFF Cup 2008 và 2018.

+ Malaysia (hạng 154) vô địch năm 2010.

+ Indonesia (hạng 166) năm lần vào chung kết 2000, 2002, 2004, 2010 và 2016 nhưng chưa một lần đăng quang.

+ Campuchia (hạng 170) chưa bao giờ vào bán kết.

+ Lào (hạng 185) chưa bao giờ vào bán kết. 


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm